Hai vụ giết người từ mâu thuẫn vặt

Thứ Năm, 28/05/2020 17:50

|

(CATP) Ngày 27-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Sơn (SN 1970, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Đoàn Văn Sơn

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 40 ngày 23-5, Lê Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM), là chồng chị Đoàn Thị Th. (SN 1977, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) thấy bụi tầm vông của nhà ông Sơn mọc lấn qua nhà mình nên lấy rựa ra chặt. Sau đó, đôi bên xảy ra đánh nhau bằng hung khí. Hậu quả, anh Tuấn bị thương nặng được người dân đưa vào Trung tâm y tế huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường gây án.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Đức Lộc (SN 1964, ngụ xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) về hành gi giết người.

Hai ngày trước, Công an TP.Tây Ninh nhận được tin báo ở khu vực ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân xảy ra vụ giết người, nạn nhân là ông Huỳnh Minh Mẫn (SN 1952, ngụ P.Long Hoa, TX.Hòa Thành, Tây Ninh). Công an TP.Tây Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành điều tra thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án. Qua xác minh, lúc 10 giờ cùng ngày, ông Mẫn điện thoại cho Lộc báo sẽ đến nhà chơi. Sau khi đón bạn vào nhà, ông Lộc đi mua thêm rượu, mồi để nhậu và chơi cờ.

Nguyễn Đức Lộc và tang vật

Đến 16 giờ, gia chủ lấy xe đi mua thuốc lá hút thì bất ngờ bị ông Mẫn đánh té xuống đất rồi cả hai lao vào đánh nhau và được người dân can ngăn. Ra về được một đoạn, bất ngờ ông Mẫn tiếp tục chạy vô nhà đạp ông Lộc ngã sóng soài. Nạn nhân lấy con dao để trên bàn đâm nhiều nhát vào người ông Mẫn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do thương tích nặng nên ông Mẫn đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được tiếp tụ cđiề utra là mrõ .

Bình luận (0)

Lên đầu trang