Bắt nóng đối tượng có 5 tiền án, 3 lệnh truy nã

Thứ Bảy, 22/12/2018 11:36  | Lê Long

|

(CAO) Sau một thời gian lẫn trốn, khi đối tượng vừa mò về đến nhà thăm vợ con thì bị lực lượng trinh sát ập vào tra còng vào tay.

Lúc 19 giờ, ngày 21-12 Đội hình sự Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) phối hợp CA phường Tân Thiện thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng có 5 tiền án và 3 lệnh truy nã về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng là Võ Mạnh Khải (còn có tên khác là Khải Vũ Hà), sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại khu phố 8, phường Tân An, trú khu phố 5, phường Tân Thiện (thị xã La Gi, Bình Thuận).

Theo đó, sau khi đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn khỏi địa phương, ngày 17-11-2017, CQCSĐT Công an thị xã La Gi ra lệnh truy nã Võ Mạnh Khải. Đây là đối tượng từng có 5 tiền án nên có nhiều kinh nghiệm lẩn trốn, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Võ Mạnh Khải

Trong thời gian trốn khỏi nơi cư trú, Khải đã vào Xuân Lộc (Đồng Nai) tiếp tục hành vi trộm cắp, lập băng nhóm cùng đồng bọn thuê xe ô tô tự lái đi trộm két sắt ở Đồng Nai, quận Tân Phú (TPHCM), và BR –VT. Những tài sản trộm cắp được các đối tượng dùng vào việc tiêu xài, ăn chơi, cờ bạc, xóc đĩa ... Vì vậy, đồng thời với lệnh truy nã của CA La Gi, Võ Mạnh Khải còn bị CA quận Tân Phú, CA Đồng Nai cũng có lệnh truy nã.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CA thị xã La Gi đã lập chuyên án, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm tập trung truy tìm đối tượng, lần theo từng dấu vết. Đến 19 giờ ngày 21-12 khi đối tượng vừa về đến nhà ở khu phố 5, phường Tân Thiện để thăm vợ con thì các trinh sát xuất hiện, thi hành lệnh bắt khẩn cấp, giải giao về cơ quan để tiếp tục khai thác, điều tra làm rõ từng vụ trộm cắp, lừa đảo mà đối tượng cùng đồng bọn đã gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang