Cảnh sát ma túy TP.HCM bắt 13.000 viên thuốc lắc

Thứ Năm, 04/01/2018 14:56  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Vừa nhận ma tuý từ đầu trên, “ông trùm” 41 tuổi bị trinh sát quả tang 13 ngàn viên thuốc lắc, 0,5kg Ketamin trong cốp xe.

Ngày 4-1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt Nguyễn Văn Toàn (thường gọi Tùng, SN 1977, ngụ Q.4) khi đang tàng trữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin trong cốp xe.

Nguyễn Văn Toàn là một trong những “ông trùm” chuyên cung cấp ma tuý số lượng lớn cho các đại lý nhỏ trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, từ chuyên án HN 317B, trinh sát Đội 3 PC47 phối hợp cùng Phòng 4 Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C47) Bộ Công an phát hiện đối tượng Toàn chuyên nhận “hàng” từ đầu mối ở Campuchia. Sau đó, Toàn “bỏ mối” lại cho các đại lý cấp dưới để kiếm lời.

Qua công tác trinh sát, chiều 16-12-2017, Toàn gặp người tên V. ở Q.Bình Tân để nhận ma tuý. Về đến đường số 38 (Q.4), các trinh sát ập vào bắt giữ Toàn.

Khám xét nhanh, công an thu giữ khoảng 13.000 viên thuốc lắc và 0,5kg Ketamin được giấu bên trong các bao bì cà phê.

Bước đầu Toàn khai nhận, y thường mua ma túy với giá 9.800 USD/thùng (1.000 viên thuốc lắc).

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang