Bắt quả tang 9 đối tượng đang sử dụng và tàng trữ ma túy

Thứ Ba, 27/12/2016 00:08  | Văn Tình

|

(CAO) Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, lúc 12 giờ trưa 26-12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã ập vào nhà đối tượng Nguyễn Trí Hòa (SN 1970, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Tại đây, ngoài Nguyễn Trí Hòa, danh tính 8 đối tượng khác cũng được làm rõ gồm: Cao Xuân Sao (SN 1970, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Lê Quốc Khánh (SN 1969), Nguyễn Chí Thanh (SN 1978, cùng trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh), Nguyễn Công Đại (SN 1979, trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1997, trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), Phạm Văn Hưng (SN 1970, trú xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà), Nguyễn Huy Cảnh (SN 1970, trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) và Đặng Văn Thành (SN 1979, trú xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) đang có hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Đối tượng Nguyễn Trí Hòa cùng tang vật
Các con nghiện tham gia sử dụng ma túy bị bắt giữ

Khám xét trong căn nhà này, lực lượng công an thu giữ được 6 gói heroin, 2 gói ma túy dạng “đá”, 3 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy “đá”, 3 cây kiếm, 1 khẩu súng nhựa, hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Kiểm tra tang vật
Dụng cụ sử dụng ma túy

Qua đấu tranh khai thác, Hòa khai số ma túy trên được y mua từ TP. Vinh đưa về nhà bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Ngoài ra, những con nghiện có nhu cầu, Hòa cũng sẵn sàng tổ chức cho họ “bay” tại nhà mình.

Trung tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà, cho biết Hòa là đối tượng buôn bán và tổ chức sử dụng ma túy rất phức tạp trên địa bàn từ lâu nay. Do đối tượng hoạt động tinh vi, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng nên rất khó để bắt quả tang.

Cơ quan điều tra khám xét nhà đối tượng

Lực lượng công an đã phải mất rất nhiều thời gian theo dõi, mật phục mới bắt được nhóm đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang