Gia Lai:

Bắt ‘siêu trộm’ hàng loạt xe máy để hút chích và chơi lô đề

Thứ Tư, 12/07/2017 13:51  | Vĩ Đồng

|

(CAO) Ngày 12-7-2017, công an TP. Pleiku (Gia Lai) ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Lê Đình Sơn (trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 10-6-2017, Tràng (chưa xác định được nhân thân) điều khiển xe máy không rõ nguồn gốc, chở theo Sơn chạy đến một cửa hàng trên đường Lý Thái Tổ (TP. Pleiku). Lúc này, chúng phát hiện xe máy Sirius BS 81B1-41332 dựng phía trước nhà nên đã nhanh chóng dùng vam phá khóa điện rồi cùng chạy đến thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

Tại đây, chúng bán xe trộm cắp được 4 triệu đồng, cả 2 chia đều số tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Vẫn với thủ đoạn trên, trong các ngày 14, 18, 29-6, chúng lần lượt theo dõi và trộm được 3 xe mô tô cùng loại Sirius. Khoảng 18 giờ ngày 30-6-2017, Tràng chở Sơn đến trước số nhà 47 Nguyễn Tất Thành (phường Hoa Lư), phát hiện xe máy biển số 81B1-04772 không có người trông coi nên đã dùng vam phá khóa rồi cùng phóng nhanh về lô cao su thuộc xã Diên Phú, TP. Pleiku.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra

Tại đây, trong lúc đang hí hửng về thành quả vừa có được, các đối tượng bất ngờ khi thấy lực lượng công an áp sát. Đối tượng Sơn bị bắt giữ tại chỗ, riêng Tràng đã rú ga bán sống bán chết tháo chạy.

Theo trung tá Hoàng Văn Huân - Phó trưởng công an TP. Pleiku, sau khi bị bắt, Sơn khai nhận từ đầu tháng 6-2017 đến lúc bị bắt giữ, để có tiền tiêu xài, đánh đề và sử dụng ma túy, Sơn cùng các đồng phạm đã trộm trót lọt 7 xe máy.

Hiện, công an TP. Pleiku đang tạm giữ 2 xe mô tô loại Sirius BS 81B1-29130 và 81B1-40772 nên đề nghị ai là chủ phương tiện cũng như nạn nhân bị mất xe thời gian gần đây đến cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Những chiếc xe bọn trộm cuỗm được tại cơ quan điều tra

Bình luận (0)

Lên đầu trang