Bắt tên tội phạm trốn khỏi trại tạm giam

Thứ Ba, 26/03/2019 16:57

|

(CAO) Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) phối hợp với Công an huyện Đăk Mil (Đăk Nông) vừa hoàn thành chuyên án bắt tên tội phạm nguy hiểm sau 3 năm trốn khỏi nơi giam giữ.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Hoài Phong (SN 1979, ngụ khu phố 1, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận), bị tạm giữ ngày 25-10-2016 tại Trại tạm giam Công an thị xã La Gi do gây ra nhiều tội trộm cắp tài sản. Đêm 21-12-2016, lợi dụng trời tối, Phong đã nhờ bạn tù tên Cường (phạm tội hiếp dâm) ở chung phòng giam, cõng lên vai phá lỗ thông gió rồi chui qua trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Hoài Phong.

Công an thị xã La Gi đã kêu gọi gia đình động viên Phong ra đầu thú, đồng thời truy tìm Nguyễn Hoài Phong nhưng không có kết quả. Ngày 22-12-2016, Công an thị xã La Gi đã ra lệnh truy nã đối tượng.

Sau khi trốn khỏi nơi tạm giam, Nguyễn Hoài Phong đã trốn đến nhiều địa phương khác nhau như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk. Cuối cùng Phong trốn về huyện Đăk Mil (Đăk Nông) thay đổi tên họ để xin làm thuê trong rừng, rẫy sâu.

Việc truy tìm tội phạm trải qua nhiều gian nan, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, có sự phối hợp nhịp nhàng với Công an huyện Đăk Mil, ngày 23-3-2019 Công an thị xã La Gi đã bắt được Nguyễn Hoài Phong và di lý về thị xã La Gi ngày 25-3.

Hiện Công an thị xã La Gi đang cũng cố hồ sơ để truy tố Nguyễn Hoài Phong theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời truy tố Cường tiếp tay cho người trốn khỏi trại giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang