Phá đường dây làm bằng giả, thu lợi bất chính 300 triệu đồng

Thứ Năm, 07/05/2020 17:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chiều 7-5, Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa bắt 4 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi xác minh, đầu tháng 5-2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác lập chuyên án 420B để điều tra, qua đó bắt giữ 4 đối tượng: Tạ Chí Hoàng (SN 1992, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM); Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, ngụ P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội); Ngụy Minh Tá (SN 1995, ngụ P.4, Q.5, TP.HCM) và Trần Xuân Lai (SN 1992, ngụ khu phố Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tạ Chí Hoàng là đối tượng cầm đầu, đóng vai trò chính trong vụ án.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu liên quan đến việc làm giả giấy tờ, tài liệu.

Qua đấu tranh khai thác và các đối tượng thừa nhận, khi khách hàng có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả thì họ liên hệ trực tiếp với Hoàng thông qua tài khoản zalo được đăng công khai trên trang web với mức giá giao động từ 1 - 4 triệu đồng /1 văn bằng, chứng chỉ.

Sau khi thống nhất “hàng” và giá cả, chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản, khách hàng cung cấp các thông tin, hình ảnh cần thiết để làm văn bằng, chứng chỉ giả. Khi hoàn tất, các đối tượng sẽ chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát, thông qua bưu điện.

Theo điều tra, từ ngày 30-4 đến ngày 5-5, Hoàng và đồng bọn đã làm hàng trăm bằng giả, bán được 199 tài liệu giả các cơ quan, tổ chức là các văn bằng, chứng chỉ giả và thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Tài liệu, tang vật liên quan trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang