Bắt vụ vận chuyển hơn 2 tạ cần sa và 120.000 viên ma túy

Chủ Nhật, 22/12/2019 17:45  | Hoàng Quân

|

(CAO) Các đối tượng người Lào đang tập kết và vận chuyển 202kg cần sa và 120.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an của Lào bắt giữ.

Chiều 22-12, Đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào phát hiện 2 vụ vận chuyển 202 bánh (202kg) cần sa ép khô và 120.000 viên ma túy.

Hai đối tượng người Lào trong số ba đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là cần sa khô. ảnh: Mạnh Hùng.

Theo lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Trị, thưc hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Viêt Nam, liên tiếp trong các ngày 20 và 21-12, lực lượng của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đấu tranh thành công 2 chuyên án, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, cần sa trái phép với số lượng cực lớn.

Các lực lượng, cơ quan chức năng 2 nước đã bắt giữ 3 đối tượng người Lào về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ 202 bánh (202kg) cần sa ép khô, 120.000 viên ma túy tổng hợp và tiền Việt Nam, kíp Lào cùng các phương tiện, vật dụng, giấy tờ liên quan.

Các đối tượng này đang tập kết ma túy và tổ chức vận chuyển qua khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

BĐBP tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc, các đối tượng; tiếp tục xác minh, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang