Bé gái sặc cháo tử vong trong nhà trẻ không phép

Thứ Sáu, 29/04/2016 09:15

|

(CAO) Nạn nhân là cháu P.N.Q.T. gần 1 tuổi. Cháu T. tử vong tại điểm giữ trẻ không phép do bà Trần Thị Nga (47 tuổi, ngụ Q.4, tạm trú H.Hóc Môn, TP.HCM) điều hành. Bà Nga đang bị Công an H.Hóc Môn tạm giữ để điều tra.

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ 30 ngày 26-4, bà Nga cho các cháu mà bà đang giữ ăn trưa bằng cháo xay nhuyễn. Trong lúc ăn, cháu T. khóc nên bị sặc cháo và ngạt thở.

Điểm giữ trẻ không phép của bà Nga

Lúc này, bà Nga bế cháu T. lên và vỗ vào lưng để sơ cứu nhưng không hiệu quả nên gọi điện cho người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu. Đến nơi, các bác sĩ ở đây cho biết, cháu T. đã tử vong.

Khai với công an, bà Nga cho biết, bà hoạt động giữ trẻ không phép, không có chứng chỉ hành nghề gần 2 năm nay và thường là con của các cặp vợ chồng làm công nhân. Chi phí giữ trẻ là 1 triệu đồng/cháu/tháng, thời gian giữ từ sáng đến 17 giờ chiều.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nga đang nhận giữ 8 trẻ tuổi từ 1 đến 3-4 tuổi. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang