Phú Nhuận:

Bị bắt quả tang, hai tên trộm dùng hung khí tấn công Phó trưởng công an phường

Thứ Tư, 24/05/2017 20:04  | Trung Hiếu

|

(CAO) Khoảng 5 giờ 15 ngày 24-5, đang trên đường đi tập thể dục, Trung tá Nguyễn Bửu Xứng- Phó Trưởng Công an phường 7, Phú Nhuận phát hiện Nguyễn Văn Hậu (SN 1991, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đang dùng đồ nghề mở khóa chiếc xe máy hiệu PS 150 BS: 59U1-97337 dựng ngay trước quán hủ tiếu Hùng, số 50B Hoa Cau, phường 7.

Nhanh như chớp, Trung tá Xứng tri hô; đồng thời lao vào khống chế đối tượng. Hậu đánh trả hòng tìm cách thoát thân. Khi hai bên đang giằng co thì tên đồng bọn Trương Văn Chánh (SN 1993, trú phường 26, Bình Thạnh) từ xa ập vào dùng khúc túyp sắt (dùng để gắn đoản bẻ khóa) đánh vào đầu đồng chí Xứng. Tiếp đó, hắn dùng roi điện chích thẳng vào người trung tá để đồng bọn có cơ hội tẩu thoát.

Lúc này, chủ chiếc xe PS cùng một số nhân viên của quán chạy ra ứng cứu và cùng đồng chí Xứng khống chế được 2 đối tượng trên.

Đối tượng Chánh

Hậu, Chánh cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường 7 để làm việc. Tại đây, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi. Sau khi quan sát quán hủ tiếu Hùng, cả hai đã quyết định lên kế hoạch trộm xe. Vào thời điểm trên, Chánh chở Hậu bằng xe máy hiệu Sirius BS: 61D1-855.86 đến gần quán để tên này đi bộ đến trước quán dùng đoản sắt bẻ khóa chiếc PS của anh Nguyễn Văn Buôi (nhân viên quán hủ tiếu Hùng, SN 1983, quê Hậu Giang).

Chánh giữ nhiệm vụ đứng bên ngoài cảnh giới. Khi việc mở khóa sắp thành công thì đồng chí Xứng phát hiện và ngăn chặn. Thấy Hậu bị lộ tẩy, Chánh đã quăng xe nhảy vào giải cứu.

Sau khi bắt được hai đối tượng, đồng chí Xứng cũng bị thương ở đầu và tay, phải đến bệnh viện để khâu vết thương.

Được biết, cả Chánh và Hậu đều có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Hậu
Chiếc xe hai tên trộm định lấy

Bình luận (0)

Lên đầu trang