Bị công an bắt khi mang xe trộm cướp đi hẹn bạn gái

Thứ Năm, 16/07/2015 13:15  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 16-7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Tùng (SN 1994, trú tổ 6, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 4 tháng 23 ngày tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Quang Tùng (áo đỏ) tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 2-1-2015, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy điều khiển xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX (trị giá 16.500.000 đồng) đến tiệm rửa xe Đạt và giao cho anh Phạm Nam Trung (chủ tiệm) và dặn khi nào rửa xong thì mang xe đến quán cà phê Venice ở địa chỉ 43 Nguyễn Thị Minh Khai giao lại cho chị Thủy.

Sau đó, anh Trung giao lại cho Tùng (là nhân viên mới làm thử việc từ ngày 31-12-2014) rửa xe và dặn khi nào rửa xong thì mang xe đến quán cà phê trên để giao lại cho chị Thủy.

Tuy nhiên, rửa xong Tùng không đem xe giao cho chị Thủy mà nghĩ rằng anh Trung không biết nhân thân, địa chỉ nhà mình nên dùng thủ đoạn gian dối tắt máy điện thoại di động và điều khiển xe chạy về hướng Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc để bỏ trốn nhằm chiếm đoạt để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Sau đó, Tùng điều khiển xe đến quán cà phê Ly Ly ở Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh hẹn gặp bạn gái thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang