Đồng Tháp:

Bị đâm xuyên bụng, thủng gan vì... từ chối đi nhậu tăng hai

Thứ Năm, 13/08/2015 08:19  | Oanh Hãng

|

(CAO) Vì từ chối đi nhậu tăng hai, anh Lực bị đâm xuyên bụng, thủng gan và cơ hoành phải, tỷ lệ thương tật là 49%.

Sáng 11-8-2015, Tòa án Nhân dân huyện Lai Vung mở phiên tòa lưu động xét xử bị can Nguyễn Mộng Hùng (SN 1963, ngụ xã Phong Hòa, huỵện Lai Vung) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, Hùng đến nhà anh Nguyễn Tấn Lực (hàng xóm) rủ làm thêm “tăng hai” nhưng bị từ chối. Nhớ lại việc Lực có nợ 50 ngàn đồng nên Hùng quyết liệt đòi tiền. Mặc dù được hẹn đến ngày hôm sau sẽ trả, thế nhưng Hùng vẫn cố ý sinh sự, dẫn đến cự cãi.

Thấy vậy, anh Lực bỏ vào nhà. Hùng liền đi vòng ra phía sau, lấy dao đâm thẳng vào hạ sườn bên phải của anh Lực. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Qua giám định, anh Lực bị đâm xuyên bụng, thủng gan và cơ hoành phải, tỷ lệ thương tật là 49%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị can Hùng sáu năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và bồi thường 10 triệu đồng cho bệnh nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang