Hà Tĩnh: Lập hồ sơ khống gây thất thoát hơn 30 tỷ đồng

Thứ Ba, 11/08/2015 20:07  | Văn Tình

|

(CAO) Lợi dụng chức vụ của mình, 4 đối tượng đã lập hồ sơ khống đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân địa phương đứng tên để biến hơn 80ha đất công, tranh chấp gây thất thoát hơn 30 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngày 11-8, đại tá Phạm Văn An – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý Kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Anh Đức

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Anh Đức (SN 1981, trú khối phố Trung Thượng, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cán bộ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã Kỳ Anh; Phạm Huy Tường (SN 1961, trú khối phố 1, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh; Lê Hữu Diện (SN 1964, trú tổ dân phố Hợp Tiến, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh), Chủ tịch UBND phường Kỳ Long và Lê Quang Hà (SN 1975, trú tổ dân phố Thành Long, phường Kỳ Long), Phó chủ tịch UBND phường Kỳ Long.

Đối tượng Lê Hữu Diện
Đối tượng Lê Quang Hà

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian qua, lợi dụng trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, Phạm Huy Tường, Lê Anh Đức đã cấu kết với Lê Hữu Diện, Lê Quang Hà lập ra nhiều bộ hồ sơ khống cho người dân địa phương đứng tên để biến hơn 80 ha đất công, đất tranh chấp giữa 4 xã trên thành đất đền bù, gây thất thoát 30.450.891.000 đồng tiền của Nhà nước. Toàn bộ số tiền trên đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, hiện nay không có khả năng thu hồi.

Đối tượng Phạm Huy Tường

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng với hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và bắt tạm giam có thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang