Bình Dương: Chiếm đoạt tiền rồi đi làm "cò" nhà đất

Thứ Ba, 26/05/2015 05:04  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Sau khi gây án, Thắng trốn qua Q.Thủ Đức làm “cò” nhà đất kiếm tiền thu nhập. Đăng về quê xin nhà cưới vợ rồi làm công nhân ở TX.Dĩ An. Tuy nhiên, lưới pháp luật không thể cho những kẻ phạm tội chạy thoát.

Ngày 26-5, cơ quan cảnh sát điều tra công an TX.Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt được ba đối tượng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ba đối tượng cầm đầu bị bắt giữ - Ảnh: N.Tuấn

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiền (SN 1980, quê Nam Định), Nguyễn Đạo Thắng (SN 1983, quê Nghệ An) và Lưu Đức Đăng (SN 1991, quê Nghệ An).

Trước đó, Hiền kéo theo 10 tên côn đồ đến tiệm kinh doanh máy chơi bắn cá ở khu dân cư 434, KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An. Tiệm này do một người tên Hải làm chủ.

Cả bọn hăm dọa chủ quán đòi nộp tiền bảo kê 5 triệu đồng. Anh Hải không đủ tiền, đưa cho cả bọn 2 triệu đồng. Lấy được tiền, chúng rủ ra nhau ra quán nhậu, hát karaoke.

Tuy nhiên lúc này Hiền lại bảo đàn em: “Quán thằng Hải thu nhập một tháng phải trên 20 triệu đồng, lấy 2 triệu thì ít quá, phải lấy đúng 5 triệu”.

Cả bọn liền quay lại đòi thêm tiền. Do hoảng sợ, anh Hải vội đi vay mượn đủ 5 triệu đưa cho chúng. Lời qua tiếng lại, cả bọn xông vào đánh bầm dập anh Hải.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai chỉ tát 1 cái vào má anh Hải. Còn những vết thương tích trên người nạn nhân là do Đăng và Thắng đánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang