Can ngăn con trai đánh nhau, mẹ 75 tuổi bị đẩy ngã tử vong

Thứ Năm, 02/01/2020 22:03

|

(CAO) Can ngăn con trai và cháu ruột đánh nhau, bà lão 75 tuổi bị người cháu ruột đẩy ngã xuống mé sông tử vong.

Chiều 2-1-2020, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 ngày 28-11-2019, sau khi uống rượu, Phước đi bộ về nhà thì thấy anh Trần Văn Năng (31 tuổi, ngụ cùng địa phương - người em bà con bạn dì với Phước) đang ngồi trước phần đất đang tranh chấp với gia đình Phước.

Lúc này, Phước dùng lời nói khiêu khích dẫn đến xô xát với anh Năng. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên, là mẹ của Năng) - là dì ruột của Phước - chạy ra can ngăn. Phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai, làm bà Tư té xuống mé sông.

Huỳnh Tấn Phước tại cơ quan công an.

Chưa dừng lại đó, Phước tiếp tục xông vào đánh anh Năng, nhưng anh Năng chạy được, nên Phước về nhà. Riêng bà Tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang