Cha bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết

Thứ Năm, 25/02/2016 17:42  | Vũ Dương

|

(CAO) Người cha bế con trai 5 tuổi vào buồng rồi dùng tay bóp cổ đến chết. Sau đó, y dùng dao tự đâm vào cổ nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Theo điều tra, cách đây hai năm, do chung sống không hợp nên Hứa Văn Thường (SN 1989, trú tại xóm Cốc Chia, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) ly hôn với vợ. Con trai là Hứa Hải Nam (SN 2011) về ở chung với cha.

Thường tại cơ quan điều tra

Thời gian gần đây, người dân trong khu vực thấy Thường có nhiều biểu hiện lạ và ít nói. Đến khoảng 9 giờ sáng 14-2, Thường bế con trai vào buồng rồi bất ngờ bóp cổ con đến chết. Sau đó đối tượng dùng dao tự đâm vào cổ mình để tự tử nhưng được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Nhận được tin, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, bắt giữ Thường sau đó. Ngày 15-2, Công an huyện Trùng Khánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Văn Thường về hành vi giết người.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang