Bốn người tháo chạy trong căn nhà bốc cháy ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 19/07/2016 20:01  | T.Mạnh

|

(CAO) Chiều 19-7, phát hiện nhà bị cháy, anh Nhân vội vàng hô hoán cho cha vợ ẵm 2 đứa con trai của mình chạy thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa lan rộng...


Clip hiện trường - Nguồn: Cao Hoài An

Khoảng 16 giờ, ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng hai của ngôi nhà số 286 Nguyễn Thượng Hiền, P.4, Q.3, TP.HCM.

Phát hiện hỏa hoạn, anh Phan Thành Nhân (34 tuổi, chủ căn nhà trên) vội vàng hô hoàn cho cha vợ của mình ẵm hai người con trai chạy ra ngoài thoát thân.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn

Anh Nhân cùng rất nhiều người dân dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.3 điều 6 xe chuyên dụng và gần 40 chiến sĩ đến hiện trường.

Đường Nguyễn Thượng Hiền được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, không cho cháy lan xuống tầng trệt.

Vụ cháy làm nhiều vật dụng bên trong tầng hai bị cháy, hư hỏng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được công an điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang