Nối lại tình cảm không thành, chém vợ va em vợ trọng thương

Thứ Ba, 02/04/2019 15:08

|

(CAO) Sáng 2-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Minh Dũng, (43 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 19-6-2018, bị cáo Trương Minh Dũng đi làm thợ hồ ở TP Đà Nẵng trở về nhà tại thôn Nam Định (xã Tam Anh Nam).

Trên đường về, Dũng có ghé nhà anh Mai Văn Duẩn (trú cùng thôn) để nhậu. Đến 20 giờ 30  cùng ngày thì Dũng về đến nhà và thấy chị Nguyễn Thị Bích Hà (34 tuổi) là vợ của Dũng đã được TAND huyện Núi Thành ra quyết định công nhận thuận ly hôn, đang nằm xem tivi tại phòng khách.

Dũng bước lại gần và nói chuyện nhằm mục đích nối lại tình cảm nhưng chị Hà không đồng ý và nói “Tui mà gọi cho em tui (anh Nguyễn Ngọc Dũng, em ruột chị Hà) biết thì nó xuống dớt ông luôn”. Nghe chị Hà nói vậy Dũng bực tức nên dùng tay phải đánh vào vùng đầu chị Hà, sau đó, Dũng lấy xe máy của chị Hà đến quán nhậu để uống rượu.

Bị cáo Trương Minh Dũng tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Đến 1 giờ sáng, ngày 20-6-2018, Dũng điều khiển xe máy đến nhà bà Phạm Thị Nam (72 tuổi, mẹ chị Hà). Tiếp đến, Dũng xuống nhà bếp lấy một con rựa rồi đi bộ lên nhà anh Nguyễn Ngọc Dũng (em ruột của chị Hà).

Thấy anh Nguyễn Ngọc Dũng đang nằm ngủ, Dũng cầm con rựa đánh mạnh vào đầu rồi đi bộ trở về nhà bà Nam và leo vào cửa sổ phía sau, bật điện sáng thì thấy chị Hà và cháu Trương Tam Ph. (15 tuổi) đang nằm ngủ.

Dũng đi lại gần nói chị Hà dậy để nói chuyện, nhưng chị Hà không chịu ra khỏi giường, Dũng tức giận dùng rựa cầm trên tay chặt vào chiếc mùng để dọa chị Hà thì trúng vào vai phải chị này. Lúc này, con rựa mắc vào chiếc mùng và chị Hà giật vứt ra ngoài và bỏ chạy. Còn riêng anh Nguyễn Ngọc Dũng bị thương ở vùng đầu, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 21-6-2018, Trương Minh Dũng đến Công an xã Tam Anh Nam đầu thú về hành vi của mình.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Dũng 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang