Cô giáo mầm non bị bạn lừa, lập mưu lừa người khác để "gỡ gạc"

Thứ Năm, 08/11/2018 21:01  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi bị bạn bè làm ăn lừa lấy tiền khiến vỡ nợ, cô giáo mầm non gỡ gạc bằng cách làm giả sổ đỏ để bán nhà, đất cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng.

TAND TP.Đà Nẵng ngày 8-11 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Thiện Chân Phương (SN 1968, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bị cáo Lê Thiện Chân Phương (trái) lãnh 14 năm tù giam về 2 tội danh và bị cáo Tô Thị Minh (phải) lãnh 1 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng nêu, Phương là giáo viên mầm non tư thục tại nhà. Năm 2013, Phương cần tiền để mở rộng cơ sở nuôi dạy trẻ nên đưa 200 triệu đồng cho một người bạn, trong đó có mượn 150 triệu đồng từ phụ huynh gửi con. Phương bị lừa mất tiền, bị áp lực trả nợ và thiếu tiền chi tiêu sinh hoạt nên phỉa vay mượn khắp nơi dẫn đến vỡ nợ.

Đồng phạm trong vụ án là Tô Thị Minh (SN 1981, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê). Minh làm nghề dịch thuật, tư vấn du học tại một trung tâm ngoại ngữ. Năm 2013, Phương nhờ Minh dạy tiếng Anh và tư vấn du học cho con gái của mình. Minh nói có khả năng làm giấy tờ, tài liệu để cho con của Phương đi du học.

Kết quả điều tra, từ năm 2014 đến năm 2017, Phương nhờ Minh làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm hợp đồng ủy quyền, với giá từ 2 – 5 triệu đồng/lần. Phương dùng các giấy tờ giả trên, rao bán nhà, đất cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Thiện Chân Phương 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tô Thị Minh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang