Vụ giang hồ thanh toán nhau bằng súng, 3 người thương vong ở Quảng Nam:

Công an tích cực vận động, kẻ dùng súng bắn chết người ra đầu thú

Thứ Sáu, 08/04/2016 20:53  | Xuân Hoài

|

(CAO) Tối 8-4, trung tá Lê Nho Tâm, trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với gia đình vận động, đối tượng Lê Văn Nghĩa (Nghĩa nhớp, quê Điện Bàn, Quảng Nam, hiện trú Đại Nghĩa, Đại Lộc), 

 Nghĩa là kẻ dùng súng bắn chết nạn nhân Lê Tuấn Tú (SN 1992, còn gọi là Tú rồng, trú Đại Lộc) đã ra đầu thú. Nghĩa sợ về Đại Lộc đầu thú không đảm bảo an toàn nên đã chờ quán nước ở thị xã Điện Bàn rồi nhờ người nhà liên hệ Công an huyện Đại Lộc trực tiếp xuống áp giải về trụ sở làm việc.

Hiện Công an huyện đang lấy lời khai ban đầu, chờ Công an tỉnh ra di lí về điều tra theo thẩm quyền.

Cũng theo trung tá Tâm, hiện Công an huyện đang phối hợp với gia đình vận động đối tượng Đinh Thanh Vinh (SN 1978, trú tại Đại Lộc) ra đầu thú. Vinh chính là kẻ cầm đầu “xử” nhóm của Tú rồng khiến Tú rồng tử vong tại chỗ, Hạ Ngọc Vi (SN 1988, tức Vi Sơn La) và Mai Hoàng Đạo (SN 1983, cùng trú Đại Lộc) bị thương nặng.

Hiện trường vụ án.

Như Báo Điện tử Công an TP.Hồ Chí Minh đưa tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 5-4, trên đường DT 609 tại thôn Phiếm Ái 1 (xã Đại Nghĩa, Đại Lộc), khi người dân đang ngủ thì làng quê dậy sóng khi hai nhóm thanh niên xe máy rú ầm vang, lao vào nhau đánh, chém loạn xạ và dùng súng bắn nhau khiến 3 người thương vong.

Được biết, Nghĩa là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, tham gia nhiều vụ đâm chém, cố ý gây thương tích trước đây. Nghĩa quê ở Điện Bàn nhưng lên Đại Nghĩa sống, có vợ ở xã Đại Đồng (Đại Lộc) nên được xem là “trùm” giang hồ tại Đại Lộc. Còn Vinh cùng nhóm với Nghĩa và một số đàn em khác khiến người dân nơi đây cũng không giám “hó hé” khi thấy nhóm này.

Bước đầu xác định súng Nghĩa bắn là súng hoa cải. Nguyên nhân mâu thuẫn khiến hai băng giang hồ thanh toán nhau có thể tranh giành điểm đặt máy bắn cá. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang