“Liên minh ma quỷ” của trùm phỉ Lào

Thứ Sáu, 08/04/2016 12:14  | Thanh Hoà

|

(CAO) Thời gian gần đây, qua công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phỉ chống lại chính quyền Nhà nước Lào, phá hoại tình đoàn kết hữu nghị 2 bên biên giới Việt-Lào.

Để có kinh phí hoạt động, bọn chúng còn lôi kéo người dân trồng cây thuốc phiện và tham gia vào các đường dây ma túy, góp phần làm cho tình hình tội phạm ma túy tại “chảo lửa ma túy Tây Bắc” ngày càng tăng nhiệt, bất chấp sự nỗ lực, ngày đêm căng mình ăn rừng, ngủ suối tìm cách chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc từ bên kia biên giới, đem lại sự bình yên cho nhân dân của lực lượng Công an, Biên phòng.

“Nhà nước tự trị” của nhóm phỉ ngầm

Qua trao đổi với lực lượng an ninh Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào, lực lượng trinh sát ngoại biên của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước tự trị” của bọn phản động Lào lưu vong và tuyên truyền lôi kéo người Mông tham gia hoạt động phỉ chống lại chính quyền Nhà nước Lào, phá hoại tình đoàn kết hữu nghị 2 bên biên giới. Nổi lên là nhóm phỉ ngầm do Su Vi Thò trú tại Huổi Mươi, Mường Son, thuộc tỉnh Hủa Phăn cầm đầu.

Ông trùm Su Vi Thò

Qua trao đổi nghiệp vụ giữa cơ quan chức năng hai nước và tài liệu thu thập được, trinh sát xác định, tên Su Vi Thò chính là đối tượng cầm đầu lực lượng phỉ ngầm ở Hủa Phăn. Gần đây, dưới sự chỉ đạo của bọn phản động Lào lưu vong ở Thái Lan và Mỹ, Su Vi Thò bí mật chỉ đạo đám tay chân tìm đào số vũ khí cũ do Mỹ để lại, lôi kéo người Mông ở khu vực biên giới của Việt Nam như huyện Sông Mã, huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La sang Lào tham gia tổ chức của chúng, nhằm phát triển lực lượng. Thậm chí, chúng còn thuê cả võ sư người Thái Lan đến huấn luyện võ thuật cho lực lượng phỉ ngầm tại Mường Son.

Để có tiền phục vụ cho việc gây dựng, đào tạo lực lượng phỉ ngầm, ngoài số tiền nhận từ nước ngoài, chúng vận động người dân trồng cây thuốc phiện và tham gia buôn bán ma túy. Lãnh đạo Công an tỉnh Hủa Phăn cho biết, dù nắm được hoạt động của Su Vi Thò từ nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra đối sách hiệu quả để ngăn chặn hành động của chúng.

Trước tình hình hoạt động tiềm ẩn ngày càng phức tạp của các loại tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát-Bộ An ninh Lào đã ký Biên bản hợp tác về phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trên tuyến biên giới Việt-Lào. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng thành lập Tổ công tác ngoại biên, giao cho đại tá Trần Hùng-Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phụ trách triển khai trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, Luông Phra Băng.

Tổ Công tác ngoại biên đã phối hợp chặt chẽ với Đội công tác ngoại biên (đội K) và lực lượng trinh sát của BĐBP tỉnh thu thập củng cố tài liệu về hoạt động của Su Vi Thò. Kết quả điều tra xác minh được biết, đối tượng Su Vi Thò, SN 1969, trú tại bản Huổi Mươi, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, Lào cùng 2 đối tượng là Li Lon Xông và Chay Dua Thò, cùng trú tại bản Huổi Mươi, huyện Mường Son có liên quan đến hoạt động chống đối nhà nước Lào. Bọn chúng cũng có nhiều biểu hiện kinh tế bất minh.

Su Vi Thò là một trong những đối tượng cộm cán trong đường dây vận chuyển ma túy lớn từ các tỉnh Bắc Lào về tỉnh Hủa Phăn và huyện Mường Son. Tên Thò cũng là một đầu mối lớn trực tiếp cung cấp ma túy cho các ông trùm ma túy ở huyện Sốp Cộp và huyện Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam cũng như các đại lý bán lẻ tại địa bàn. Nguồn ma túy mà Su Vi Thò thường lấy chính là một vựa khá lớn tại bản Nậm Thuộm, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Bang, sau đó vận chuyển về địa bàn, móc nối với các đối tượng người Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Từ các tài liệu thu thập được, Tổ công tác ngoại biên phối hợp với Đội K Biên phòng tỉnh Sơn La và lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn lập tức tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ về các hoạt động trái pháp luật của Su Vi Thò. Trao đổi tình hình với lực lượng an ninh nước bạn, các trinh sát còn nắm được ngày 18-8-2015, có 4 đối tượng người Mông Thái Lan nhập cảnh vào Lào, gồm Li Công Mùa, Công Vàng, Tua Hờ và Nềnh Hờ. Sau khi nhập cảnh vào Lào, bọn chúng đã tới tỉnh Hủa Phăn để chỉ đạo các nhóm hoạt động phản động.

Ngày 24-8-2015, bọn chúng đến huyện Mường Son gặp Su Vi Thò, giao nhiệm vụ cho Thò phải tăng cường vận động người Mông ở nơi khác về Mường Son cư trú; tổ chức huấn luyện xây dựng lực lượng; mua sắm vũ khí; tìm nguồn kinh phí tại chỗ bằng cách vận động người Mông trồng cây thuốc phiện.

Hai đối tượng Già Tho Ly, Ly Phon Trông

Đến ngày 3-9-2015, Su Vi Thò cùng 3 tên đàn em là Lầu Chống Thò, trú tại Km52 tỉnh Viêng Chăn và Sổm Bun Thò, Nềnh Thò ở bản Huổi Mươi, huyện Mường Son đến khu vực Phu Che, Mường Son tìm mua vũ khí. Đến ngày 7-9-2015, Su Vi Thò lại cùng 2 đàn em ở bản Long Ngua Pá tới nhà tên Dia Thò, trú tại Km 52, tỉnh Viêng Chăn để nhóm họp, nhận nhiệm vụ. Dia Thò giao cho Su Vi Thò phải thúc đẩy việc trồng cây thuốc phiện ở các địa bàn thuận lợi về khí hậu, thời tiết; tìm mọi kẽ hở của chính quyền, tạo cớ cản trở sự phát triển của Mường Son; lôi kéo người Mông nơi khác về Mường Son sinh sống, củng cố lực lượng thành lập nhà nước “Mông ly khai”; tuyên truyền phát triển tôn giáo trong đồng bào Mông; tích cực tìm kiếm mua vũ khí để phục vụ cho nổi dậy; tạo cớ gây sức ép bằng cách vận động nhân dân trốn vào rừng, buộc chính quyền phải giải quyết theo yêu cầu; lợi dụng việc quy hoạch các dự án nếu phải di dời cả bản thì phải lựa chọn những nơi ở mới gần các đơn vị Quân đội, Công an…

Tại cuộc họp này, Su Vi Thò được nhận 10.000 USD để mua vũ khí.

Đến ngày 25-11-2015, trinh sát lại nắm được thông tin, tên Su Vi Thò có nhận được cuộc điện thoại của đối tượng Pa Câu Thò từ Mỹ điện về chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với đối tượng Kho Cha Vang, trú tại bản Na Lưu, huyện Sầm Nưa, lên sơ đồ, chỉ đạo lực lượng tích cực tìm kiếm vũ khí ở các điểm đã được xác định.

Đập tan liên minh ma quỷ

Trước tình hình này, Tổ công tác ngoại biên đã trực tiếp làm việc, trao đối với Công an tỉnh Hủa Phăn về kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng phản động kiêm buôn bán ma túy này. Tổ công tác ngoại biên cũng báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng và Cục PCMT xác lập chuyên án phối hợp Công an Hủa Phăn đấu tranh đánh bắt đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý. Trên cơ sở bắt giữ Su Vi Thò và đồng bọn về hành vi buôn bán ma túy, sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng An ninh Lào đấu tranh khai thác về tội lôi kéo người Mông ở Việt Nam tham gia tổ chức Phỉ ngầm.

Qua quá trình triển khai kế hoạch thực hiện các bước của đấu tranh chuyên án, lực lượng đánh án đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ kết luận về hành vi mua bán vận chuyển ma túy của Su Vi Thò và đồng bọn.

20 bánh heroin tang vật

Ban chỉ đạo chuyên án chỉ đạo lực lượng đánh án nhanh chóng xây dựng kế hoạch phá án, giao cho đại tá Trần Hùng làm Phó ban thường trực, trực tiếp chỉ huy phối hợp với lực lượng PCMT của Công an Hủa Phăn và Cục Cảnh sát PCMT thực hiện kế hoạch. Để đảm bảo phá án thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người phương tiện, đồng thời đánh trúng, bắt gọn đối tượng, thu giữ đầy đủ tang vật, lực lượng đánh án đã phải tính toán sử dụng những trinh sát dầy dạn kinh nghiệm để tiếp cận đường dây của Su Vi Thò. Lực lượng đánh án cũng tính toán các phương án khác nhau nhằm mục đích điều chuyển đối tượng rời khỏi địa bàn Mường Son để khi bắt giữ không bị tay chân của chúng ngăn cản, giải cứu.

Súng đạn và tang vật thu được tại nhà Su Vi Thò

Kết quả, đến 19 giờ ngày 12-3-2016, tại nhà nghỉ Sạ Nề Khem Xăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, Tổ công tác ngoại biên Cục PCMT&TP phối hợp với BĐBP tỉnh Sơn La, tỉnh Thanh Hóa và lực lượng PCMT của Ty An ninh Hủa Phăn, Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ An ninh Lào đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu Su Vi Thò và 2 tên khác là Già Tho Ly (SN 1966), Ly Phon Trông (SN 1976), cùng trú tại bản Lọng Ngua Pá, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tang vật thu giữ tại chỗ 20 bánh heroin, 1 ô tô, 1 xe máy. Khám nhà ở của đối tượng Su Vi Thò, lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn còn phát hiện, thu giữ thêm 1 súng AR15, 1 Cạc Bin, 19 lựu đạn và 13 kg hạt thuốc phiện.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiến hành khai thác đối tượng, củng cố hồ sơ điều tra mở rộng làm rõ âm mưu ý đồ tổ chức hoạt động của đối tượng và đồng bọn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang