Cướp tiệm thuốc sau tiếng hét “Tao bị bệnh có thuốc chữa không?”

Chủ Nhật, 19/07/2020 21:15  | T.Nam

|

(CAO) Ngày 19/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết đã xác định được danh tính nam thanh niên đeo khẩu trang, hung hãn đập vỡ tủ kính lấy cắp một số hộp thuốc rồi bỏ chạy, sau đó bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu vào đêm khuya 17/7.

Đối tượng là Nguyễn Văn C (SN 1982, thường trú xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Trung tá Hoàng Trung Hà, Phó Trưởng Công an TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết: Sự việc xảy ra khoảng lúc 22 giờ 43 phút ngày 17/7 tại quầy thuốc Yến Nhi (thuộc Công ty cổ phần dược phẩm Phương Thảo), địa chỉ tại tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Thông qua hình ảnh hệ thống camera giám sát tại quầy thuốc ghi lại, vào thời điểm nêu trên, chị Lê Thị Kim Sơn chủ quầy thuốc đang chuẩn bị dọn hàng để đóng cửa thì có một đối tượng đeo khẩu trang bịt kín mặt, mặc áo đỏ, khoác áo đen, tay cầm túi nilon đi thẳng vào phía trong quầy.

Đối tượng C xông vào tiệm thuốc đập tủ kính cướp thuốc. Ảnh do camera của tiệm thuốc ghi lại

Đối tượng hung hãn dùng tay đập vỡ tủ kính rồi cướp nhiều hộp thuốc tân dược. Do quá hoảng hốt, chị Lê Thị Kim Sơn chỉ kịp hô hoán để gọi người đến ứng cứu. Đối tượng Nguyễn Văn C sau khi lấy được 5 hộp thuốc đã vội chạy sang bên kia đường, rồi chạy về hướng Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên.

Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng bị tai nạn giao thông và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Qua điều tra xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn C có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần. Trước đó, trong chiều 17/7, đối tượng ở nhà nói với vợ con là mình bị mắc bệnh, bắt vợ con đưa đi khám.

Khi vợ không đồng ý, đối tượng C đã mang hết quần áo của gia đình ra đốt. Khi xông vào quầy thuốc, trước lúc đập vỡ tủ kính lấy đi một số hộp thuốc rồi bỏ chạy, đối tượng C có hét lớn một câu “tao bị bệnh có thuốc chữa không?”.

Theo cơ quan chức năng nhận định, mặc dù số lượng thuốc tân dược bị cướp không nhiều, nhưng sự việc diễn ra vào ban đêm, hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy đối tượng khá liều lĩnh, manh động khiến dư luận hoang mang.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn C vẫn chưa tỉnh, đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời xác minh xem đối tượng có đúng bị bệnh tâm thần hay không...

Bình luận (0)

Lên đầu trang