Cướp xe bất thành, đâm nạn nhân trọng thương

Thứ Sáu, 29/06/2018 11:39  | Nam Thanh

|

(CAO) Ngày 29-6, Công an TP. Sa Đéc cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Sỹ (SN 2000, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) để điều tra xử lý về hành vi cố y gây thương tích.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 00 giờ 5 phút, ngày 21-6-2018, trước khu vực chợ Ông Hộ thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, người dân phát hiện anh Lưu Văn Trạng (SN 1990, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương,  bên cạnh là chiếc xe máy nên đã đưa Trạng đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu.

Qua truy xét, trích xuất camera an ninh, phát hiện vào khoảng 23 giờ 34 phút, ngày 20-6-2018, Nguyễn Phát Đạt (SN 2001, ngụ khóm 3, phường 3, thành phố Sa Đéc) điều khiển xe máy phía sau chở Lê Tấn Sỹ, khi thấy anh Trạng điều khiển xe máy chạy qua mặt, đối tượng Sỹ kêu Đạt đuổi theo nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng do chạy tốc cao, trời mưa nên xe của Đạt chở Sỹ đâm vào xe của anh Trạng, cả hai xe cùng ngã trên đường.

Đối tượng Sỹ tại cơ quan công an​

Đạt và Sỹ lao vào đánh anh Trạng, đối tượng Sỹ định chiếm đoạt xe anh Trạng nhưng anh Trạng kịp thời rút chìa khóa xe, lúc này Sỹ dùng dao đâm anh trọng thương rồi lên xe cùng Đạt bỏ chạy. Anh Trạng bị đâm trúng dạ dày, thấu phổi và gan trái, được quần chúng nhân dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để cấp cứu và điều trị.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí gồm: 1 con và tạm giữ hình sự đối tượng Sỹ, cho gia đình bảo lãnh đối tượng Đạt để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang