Bắt giam kẻ giết người có "bùa" là bệnh án tâm thần

Thứ Sáu, 19/10/2018 11:28

|

(CAO) Ngày 19-10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội giết người đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, thường trú thôn 3, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Khi bị bắt, đối tượng đang “điều trị” bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần (BVTT) TP.Đà Nẵng. Cơ quan điều tra đã di lý đối tượng về Đắk Lắk để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Vụ án gây xôn xao dư luận địa phương gần 3 năm qua. Đối tượng trực tiếp gây án và liên quan đến 2 vụ án mạng, làm 2 người chết, nhưng sau đó có hồ sơ bệnh lý tâm thần do Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận nên không bị xử lý pháp luật.

Người nhà nạn nhân đã gửi nhiều đơn kêu cứu đến các cấp, cơ quan nghi ngờ có sự bao che, nương nhẹ cho kẻ phạm pháp “giả điên” để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Hồ sơ đối tượng Lộc tại Cơ quan Công an

Theo hồ sơ, vào năm 2011, Nguyễn Xuân Lộc liên quan đến cái chết của một thanh niên, nhưng sau đó gia đình đối tượng xuất trình hồ sơ anh ta bị tâm thần và đưa đi điều trị giúp y nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tháng 1-2014, đối tượng bất ngờ được cấp bằng lái xe ô tô hạng B2 khiến người nhà nạn nhân bức xúc vì 1 kẻ tâm thần thì làm sao học và lấy bằng lái xe ô tô? Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đối tượng học, thi đầy đủ khóa học lái xe ô tô 3 tháng tại đây.

Đến tháng 1-2016, Lộc tự tay bắn chết một thanh niên khác, nhưng vẫn không bị xử lý mà tiếp tục đi chữa bệnh tại BVTT thuộc Sở y tế TP.Đà Nẵng.

Vụ án này xảy ra tại ngã tư đường Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, đối tượng Lộc dùng súng K59, bắn chết anh Nguyễn Anh Kha từ cự ly rất gần, khiến anh Kha trúng đạn, tử vong. Sau đó, lấy lý do chữa bệnh “tâm thần”, Lộc thoát nạn.

Hồ sơ bệnh án tâm thần, “lá bùa” giúp can phạm gần 3 năm qua thoát tội

Gia đình nạn nhân Kha bức xúc, phẫn nộ gửi đơn đến nhiều cơ quan. Ngày 25-6-2018, BVTT tại Đà Nẵng có công văn phúc đáp về bệnh nhân Lộc, xác nhận, đối tượng nhập viện ngày 10-10-2016 với biểu hiện tâm thần nhẹ. Từ đầu năm 2018 tới nay, sức khỏe Lộc đã tốt hơn, giao tiếp bình thường, trí nhớ kém.

Tuy nhiên do từng bị chấn thương có tụ máu nội sọ, nên việc để lại di chứng về mặt tâm thần và hành vi là khó tránh khỏi, nên bệnh nhân cần được điều trị lâu dài tại cộng đồng.

Tiếp đến, ngày 10-8-2018, BVTT Đà Nẵng gửi thông báo 396 cho Viện KSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định “đến nay đối tượng Nguyễn Xuân Lộc đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi”, có thể xuất viện.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án mà Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành năm 2016, phục hồi điều tra vụ án hình sự về hành vi giết người; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và điều tra mở rộng vụ án với bị can Lộc và đồng phạm để xử lý trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang