Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 17 tỷ đồng

Thứ Bảy, 02/07/2016 05:20

|

(CAO) Chỉ trong một tháng hoạt động, đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) lên tới số tiền 17 tỷ đồng.

Chúc mừng độc giả đầu tiên đoạt giải 'Dự đoán hay - Nhận ngay 2 triệu đồng'

Chiều 1-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành bắt giữ Bạch Quốc Phương (33 tuổi), Võ Đình Phú (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi, cùng trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).

Đây là các đối tượng trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó Bạch Quốc Phương cầm đầu đường dây.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng

Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các trang thiết bị phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng Internet gồm máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng, giấy ghi các trận bóng, số tiền cá cược...

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của đường dây này. Chúng liều lĩnh khi tổ chức cá cược lưu động trên xe ôtô. Tiền cá cược mỗi trận bóng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Công an đọc lệnh bắt Bạch Quốc Phương

Từ tháng 4-2016 đến khi bị bắt giữ, Bạch Quốc Phương mua tài khoản trên mạng, chia lại thành 14 trang nhỏ cho 14 con bạc trên địa bàn huyện Phú Lộc để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet. Tại thời điểm kiểm tra, tiền cá cược tương đương 17 tỷ đồng. Đây là vụ đánh bạc lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Lộc được phát hiện từ trước đến nay.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án; đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang