Đánh sập sòng bạc "khủng" ở Sài Gòn, thu nhiều súng đạn

Thứ Sáu, 13/03/2020 19:10

|

(CAO) Đột kích vào sòng bạc ở Q. Bình Thạnh, cơ quan công an bắt quả tang hàng chục con bạc đang say máu sát phạt với số tiền tang vật lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Đáng chú ý, quan khám xét cơ quan công an còn thu giữ được 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn các loại.

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn do hai đối tượng Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ Q. Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972, ngụ Q. Bình Thạnh) đứng ra tổ chức.

Hai đối tượng Vinh và Hồng tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, cơ quan công an phát hiện một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn được tổ chức trong một căn nhà không số nằm ở khu Thủy Lợi 4 đường Đặng Thùy Trâm (P.13, Q. Bình Thạnh) nên lập phương án triệt phá.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3-3, khi hàng chục con bạc đang say máu sát phạt trong tụ điểm này thì bị các trinh sát Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 33 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 468,7 triệu đồng trên người các đối tượng.

Những khẩu súng được Hồng khai dùng để... tự vệ

Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện thêm một khẩu súng K59 với 6 viên đạn còn nằm trong băng; 1 khẩu súng màu đen dạng công cụ hỗ trợ cùng 9 viên đạn.

44 đối tượng có liên quan cũng bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Huỳnh Văn Vinh và Nguyễn Văn Hồng khai nhận thuê căn nhà trên với giá 3 triệu đồng/ngày để tổ chức sòng bài cào cho các con bạc tham gia sát phạt. Mỗi ngày sòng bài này thu hút từ 30 đến 50 con bạc tham gia từ 19 giờ đến tận sáng ngày hôm sau.

Một số con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an

Mỗi lần nhà cái thắng, các đối tượng sẽ thu tiền xâu từ 50 ngàn đến 300 ngàn đồng. Các tụ bài thắng thì phải chung 2% tiền xâu trên tổng số tiền ăn được. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thu lời từ 25 triệu đến 140 triệu đồng tiền xâu.

Về khẩu súng, đối tượng Nguyễn Văn Hồng khai nhận mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch bên Campuchia nhằm mục đích phòng vệ. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 33 đối tượng về các tội danh tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang