Khánh Hòa:

Đi tù vì đấm vào mặt cán bộ đô thị đang đi lấy lại vỉa hè

Thứ Sáu, 14/04/2017 12:21  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 14-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên xét xử lưu đông tại phường Vĩnh Thọ tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Thống (SN 1987, trú 77C Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch của UBND phường Vĩnh Thọ về việc “Kiểm tra xử lý tình trạng chiếm dụng lòng lề đường làm nơi buôn bán, giữ xe phục vụ kinh doanh và chèo kéo khách”. Ngày 10-8-2016, tổ công tác của UBND phường gồm: 3 cán bộ quản lý đô thị phường là Võ Thanh Sang, Lê Toàn Nghĩa, Trần Ngọc Thành Trí phối hợp với 1 cán bộ công an phường và 5 bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra trên một số tuyến đường để kiểm tra xử lý.

Khoảng 18h30’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một số cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Đình Chiểu có treo khung sắt lấn chiếm vỉa hè, nên đã nhắc nhở yêu cầu tháo dỡ. Sau khi nghe tổ công tác nhắc nhở thì các hộ kinh doanh đã hiểu, xin được tự nguyện tháo dỡ nên tổ công tác đã đồng ý và tiếp tục kiểm tra cửa hàng khác.

Khi đến cửa hàng quần áo A Thống địa chỉ 11 Nguyễn Đình Chiểu có gắn khung sắt nối từ vách tường hướng ra đường, lấn chiếm vỉa hè để treo quần áo bán. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, nhắc nhở cửa hàng A Thống tháo dỡ khung sắt vi phạm xuống.

Bị cáo Thống tại phiên tòa

Trong khi tổ công tác đang nhắc nhở, giải thích sai phạm cho nhân viên trong cửa hàng A Thống biết thì Thống (chủ cửa hàng quần áo A Thống) đi xe máy từ nhà đến với thái độ hung hăng. Thống không đồng ý tháo dỡ khung sắt, không nghe tổ công tác giải thích vi phạm của mình mà thống cho rằng tổ công tác làm sai nên có những lời nói, hành động nhằm cản trở tổ công tác làm việc.

Thống hô hào người dân tụ tập lại xem, quay phim cho Thống. Trước việc Thống có hành động cản trở tổ công tác, gây mất an ninh trật tự, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản về việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè của cửa hàng A Thống trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Trong lúc anh Trí lập biên bản, anh Sang nhắc nhở Thống và đi lại gần khung sắt thì Thống liền xông vào xô anh Sang ra.

Các anh bảo vệ dân phố can ngăn thì Thống gạt ra và liên tục chỉ tay và nói vào mặt Sang. Sang dùng tay gạt tay của Thống xuống, thì ngay lập tức Thống chỉ tay vào mặt anh Sang nói là anh Sang đánh Thống, rồi dùng tay phải đấm vào mặt anh Sang gây thương tích.

Tổ công tác can ngăn và yêu cầu Thống về Công an phường Vĩnh Thọ làm việc nhưng Thống không chấp hành mà liên tục gây mất trật tự. Sau đó, tổ công tác khống chế, đưa Thống về công an phường làm việc.

Theo kết luận giám định pháp y anh Sang bị thương tật 9%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang