Khánh Hòa:

Đi tù vì nhặt đá ném xe khách...cho vui

Thứ Hai, 29/05/2017 12:09  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 29-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bị cáo Thái Mạnh Hùng (thợ hớt tóc, SN 1986, trú thôn Chi Chay, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) vì xét thấy không có tình tiết nào để giảm nhẹ hơn cho bị cáo.

Theo án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 17-4-2006, Hùng cùng Đỗ Văn Hoan, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thái Lin, Lê Đình Sang, Đặng Kim Hà, Đặng Văn Long, Lê Hiền Hiệp, Trần Sơn Vũ uống rượu gần nhà Sang ở tổ dân phố Bình Phước, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh.

Đến khoảng 3h30’ ngày 18-4-2006 tất cả đi bằng 3 xe máy để ra khu vực Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa uống cà phê. Khi đi đến sân bóng trước UBND phường Cam Nghĩa thì xe của Hiệp hết xăng nên Vũ điều khiển xa máy đẩy xe Hiệp vào cây xăng Hòa Thuận đổ xăng.

Bị cáo Hùng trước tòa

Long điều khiển xe và số còn lại đi bộ quay lại hướng phường Cam Phúc Bắc và đi thành hàng ngang trên Quốc lộ 1A. Lúc này có anh Thái Bá Giang đang điều khiển xe ô tô khách mang biển số 37N-0161 chạy hướng Nha Trang – Phan Rang thấy nhóm Hoan đi giữa đường nên cho xe chạy chậm và dừng lại thì bị Hoan, Thảo, Lin, Hùng, Sang nhặt gạch, đá bên đường ném vào kính chắn gió phía trước xe ô tô làm kính bị vỡ hư hoàn toàn (theo định giá, giá trị thiệt hại là 6,1 triệu đồng).

Thấy đồng bọn nhặt đá ném Hà cũng lấy tay hốt một nắm cát ném vào cửa bên hông xe...cho vui rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Sau khi phạm tội, Hùng bỏ trốn đến ngày 23-1-2017 thì đầu thú. Còn Hoan, Lin, Sang đã bị TAND thị xã Cam Ranh xét xử trước đó vào ngày 15-9-2006.

Bình luận (0)

Lên đầu trang