Đổ trộm chất thải rồi đốt gây ô nhiễm môi trường

Thứ Tư, 27/04/2016 13:38  | Thể Trịnh

|

(CAO) Đến 11 giờ ngày 27-4 đám khói do đốt chất thải rắn và vật liệu công nghiệp tại khu vực ấp 3, Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hoà-Đồng Nai vẫn còn tỏa ra âm ỉ và bốc mùi hôi nồng nặc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực xảy ra đám cháy là một thung lũng bên đường vào trong mỏ đá Tân Cang.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm trước đến ngày hôm nay vẫn còn cột khói nghi ngút lan toả ở hiện trường.

Cột khói có màu trắng bạc và bốc mùi khiến cho người hít phải cảm thấy khó thở.

Trong đám cháy có một số rác thải công nghiệp như vải, ống nhựa, túi nilong... Người dân khu vực này cho biết đã có người dùng xe tải đổ các vật dụng vào bãi đất này sau đó đốt xong rồi bỏ đi.

Hiện trường vụ cháy. - Ảnh: Thể Trịnh 

Khu vực mỏ đá Tân Cang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi di xe ben ngày đêm chở đá gây ra . Hiện tại một số người còn cho đổ trộm rác thải và đốt đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nơi đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang