Đồng loạt tấn công các điểm buôn bán phụ tùng xe gian ở chợ Tân Thành

Thứ Bảy, 24/10/2015 07:48  | Thiên Long - Ngọc Trinh

|

(CAO) Ngày 23-10, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Chi cục QLTT thành phố và Công an quận 5 bất ngờ đồng loạt tiến hành kiểm tra 5 địa điểm tại chợ Tân Thành phát hiện hàng nghìn phụ tùng xe máy các loại được xẻ thịt từ xe gian.

Trước đó như Báo CATP.HCM đã đưa tin, sau một thời gian điều tra theo dõi, ngày 18-8-2015, công an TP.HCM đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến đường dây xẻ thịt hơn 400 xe máy trộm cắp do vợ chồng Lữ Tuấn Sĩ và Trần Thanh Bạch (cùng SN 1969, ngụ Q. Tân Phú) cầm đầu.

Vợ chồng Sĩ - Bạch tại cơ quan công an

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận bắt đầu móc nối tiêu thụ xe gian với các đối tượng trộm cắp từ tháng 11-2014. Cho đến ngày bị bắt, đường dây của vợ chồng Sĩ – Bạch đã xẻ thịt được hơn 400 xe máy các loại. Sau khi xẻ thịt xe xong, chúng mang các phụ tùng bán cho các đầu mối ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang… Nhưng nhiều nhất vẫn là các sạp kinh doanh phụ tùng xe máy ở chợ Tân Thành (Q.5) để thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Dựa vào các tài liệu thu thập được, Ban chỉ huy Phòng PC45 chỉ đạo Đội phòng chống lừa đảo – trộm cắp (Đội 4) lên kế hoạch triệt phá. Tuy nhiên, sau khi biết vợ chồng Sĩ – Bạch bị bắt, các đầu mối tiêu thụ phụ tùng xe gian ở chợ Tân Thành ám binh bất động hòng qua mặt cơ quan điều tra.

Những chiếc xe tang vật được cơ quan công an thu giữ

Sau một thời gian im ắng nằm chờ xem động tĩnh của các cơ quan chức năng, thấy tình hình vẫn yên ắng nên hoạt động mua bán xe gian ở chợ Tân Thành lại tiếp tục sôi động trở lại. Thấy thời cơ chín muồi, lúc 14 giờ ngày 30-9-2015, các trinh sát đội 4 phối hợp với chi cục QLTT thành phố và công an Q.5 mở đợt kiểm tra các sạp hàng ở chợ Tân Thành phát hiện nhiều phụ tùng xe gian.

Tại sạp mua bán phụ tùng xe máy số 17-18E do Trần Thanh Bạch đứng tên giấy phép kinh doanh còn em gái Bạch là Trần Kim Biên (SN 1972, ngụ Q. Tân Bình) trực tiếp quản lý, đoàn kiểm tra phát hiện 153 phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Kiểm tra kho hàng của Biên nằm trên đường Đỗ Ngọc Thạnh, đoàn kiểm tra còn thu giữ thêm 400 bộ phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra lập biên bản một sạp ở chợ Tân Thành

Ngày 7-10-2015, đoàn kiểm tra lại tiếp tục đồng loạt kiểm tra 10 sạp khác trong chợ Tân Thành phát hiện hiện hơn 300 phụ tùng xe máy không rõ nguồn gốc. Tính chung cả hai đợt ra quân, công an đã thu giữ hơn 1000 phụ tùng xe máy các loại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang