Dùng búa đóng đinh đánh chết cô ruột vì bị la mắng

Thứ Bảy, 27/04/2019 19:16

|

(CAO) Sau khi dùng búa đánh chết cô ruột, Chung Kim Phong (SN 1996, ngụ hẻm 146, P.12, Q.8, TP.HCM) đã gọi điện thoại đến số 113 CAQ.8 để tự thú về hành vi giết người của mình.

Theo CAQ.8 cho biết hiện các điều tra viên đang lấy lời khai để làm rõ hành vi gây ra án mạng của Chung Kim Phong.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-4, sau khi xảy ra mâu thuẫn với cô ruột là bà Chung Thị Kim Hoa (SN 1960, ngụ chung nhà với Phong), đối tượng đã dùng búa đóng đinh đập nhiều nhát vào đầu bà Hoa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc gây án, gia đình Phong đi vắng, chỉ có một người thân đang ngủ trên lầu, không hay biết chuyện. Bước đầu Phong cho biết nguyên nhân gây án là do thường xuyên bị cô ruột la mắng nên nảy sinh thù tức. Trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng này, giữa hai cô cháu cũng xảy ra cự cãi.

Chung Kim Phong

Được biết bà Hoa không có chồng con và sống cùng với gia đình Phong. Còn Phong từng học đại học nhưng đã bỏ ngang không theo học tiếp và hiện chưa tìm được việc làm.

Vụ việc hiện đang được CAQ.8 tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang