Dùng gậy tre đập đầu bé gái để cướp điện thoại

Thứ Bảy, 16/05/2015 13:29  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Thấy bé gái 15 tuổi cầm điện thoại nằm trên giường, Nguyễn Công Văn tiến tới dùng gậy tre đập liên tiếp vào đầu rồi lấy điện thoại đem đi bán để có tiền tiêu xài.

Ngày 15-5, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Công Văn (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Vân, TP.Thanh Hóa) 24 năm tù về tội giết người. cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Công Văn - Ảnh: Thanh Hoàng

Theo cáo trạng, tối 11-10-2014, Nguyễn Công Văn cầm theo cây gậy, trèo qua tường đột nhập vào nhà hàng xóm. Để tránh bị nhận dạng, Văn mặc quần áo bịt kín đầu, mặt đeo khẩu trang. Khi đã đột nhập được vào nhà hàng xóm, Văn nhìn thấy cháu Đỗ Thị Oanh (15 tuổi) đang cầm điện thoại nằm chơi trên giường. Tiến lại gần cháu Oanh, Văn vung gậy đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của cháu bé. Khi cháu Oanh bất tỉnh, Văn lấy điện thoại rồi theo đường cũ tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, Oanh được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Tại cơ quan công an Văn cho biết, sau khi lấy được điện thoại di động trộm y đem bán được 3,5 triệu đồng. Theo kết quả quả giám định, cháu Oanh bị tổn hại 65% sức khỏe.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, Oanh không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của hung thủ nên Văn bị buộc tội giết người, cướp của và tuyên phạt 24 năm tù về tội giết người cướp của. Ngoài ra, bị cáo Văn còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 390 triệu đồng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang