Dùng kéo đâm cha dượng của vợ thủng tim trong tiệc sinh nhật

Thứ Ba, 30/06/2015 15:56  | Kim Phát

|

(CAO) Cãi nhau với vợ và định dùng kéo sởn tóc vợ, người cha vào can ngăn thì bị đứa con rể bất nhân dùng kéo đâm thủng tim.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 30-6 cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Bảo Lộc (35 tuổi, Q.1, TP.HCM) để điều tra hành vi “Giết người”.

Trước đó, tối 29-6, vợ chồng Lộc sau khi tổ chức sinh nhật cho 2 con trai song sinh (5 tuổi) thì xảy ra cãi vả. Sau đó, Lộc xuống bếp lấy kéo lên định sởn tóc vợ.

Lúc này, nghe hai vợ chồng con gái cãi nhau, ông Phương Hoài Nghĩa (49 tuổi, cha dượng vợ Lộc) đã vào can ngăn. Không những có lời nói cọc cằn mà Lộc đã tiến tới dùng dao đâm thẳng vào ngực cha dượng của vợ.

Cú đâm chí mạng đã khiến ông Nghĩa thủng tim, mất nhiều máu và ông tử vong rạng sáng ngày 29-6.

Riêng Lộc sau khi đâm nạn nhân, Lộc bỏ đi ngủ mặc cho người nhà xử lý vụ việc ra sao. Sau khi ông Nghĩa tử vong, gia đình đã đến công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) trình báo sự việc.

Công an đã bắt khẩn cấp Lộc và thu giữ một cây kéo mà y đã dùng để đâm nạn nhân.

Hiện công an đang lấy lời khai và làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang