(CAO) Để thu hút khách đến ăn uống, ca hát, Hwang Chang Nam chủ trương cho các nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm với khách.
Ngày 27/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hwang Chang Nam (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc) mức án 5 năm tù, Jung Jong Pil (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc) 4 năm tù, Trần Tấn Trung (SN 1984) và Cao Phương (SN 1981) cùng 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hồng Nhung (SN 1974), Phan Văn Tài (SN 1998) và Trần Lý Minh Quân (SN 1995) cùng 3 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Các bị cáo tại phiên xử
Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 30/12/2023, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn Akoya (số 88 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành) phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, gồm: cặp Kim Doo Sik và L. và cặp Shin Myeong Uk với P.T.D.M. Cùng thời điểm, tại một căn hộ thuộc Block B, chung cư Sunrise City View (số 33 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng), lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm, khách mua dâm là Park Duckhee và V.T.B.
Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây “môi giới mại dâm” do Hwang Chang Nam (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu. Theo hồ sơ vụ án, Hwang Chang Nam nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2003, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống và karaoke tại TP.HCM. Tháng 7/2023, Chang Nam nhận chuyển nhượng nhà hàng karaoke Joy (địa chỉ số 165/76 Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn) và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động.
Để thu hút khách đến ăn uống, ca hát, Hwang Chang Nam chủ trương cho các nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm với khách. Giá cả và địa điểm bán dâm do khách và tiếp viên tự thỏa thuận. Hwang Chang Nam chỉ đạo Jung Jong Pil (quản lý chung) tạo lập các trang mạng để quảng bá dịch vụ, đồng thời trực tiếp trả lời khách khi có nhu cầu liên hệ mua dâm.
Đáng chú ý, Hwang Chang Nam còn chỉ đạo Trần Tấn Trung (tổng quản lý tiếp viên nữ) mua các vòng nhựa màu đỏ, giao cho Phan Văn Tài và Trần Lý Minh Quân (nhân viên bảo vệ) quản lý và phát cho các tiếp viên. Theo quy định, những tiếp viên không muốn bán dâm trong ngày sẽ được phát vòng đỏ, khoanh tròn tên trên bảng điểm danh và đeo vòng khi chào bàn để khách nhận biết. Hằng ngày, các bảng điểm danh tiếp viên được chụp lại và báo cáo qua nhóm Zalo cho Trần Tấn Trung, sau đó báo cáo tiếp cho các quản lý và chủ nhà hàng.
Jung Jong Pil được giao quản lý hoạt động chung và trực tiếp thông báo cho khách biết việc tiếp viên được phép bán dâm bên ngoài. Đối tượng Moon Sang Ho (chưa rõ lai lịch) cùng các quản lý khác có nhiệm vụ giới thiệu dịch vụ, phổ biến cho khách về việc mua dâm để khách lựa chọn. Nguyễn Hồng Nhung và Cao Phương phụ trách dẫn tiếp viên vào phòng, giải thích, hỗ trợ khách phân biệt tiếp viên bán dâm và không bán dâm.
Theo thỏa thuận phổ biến, giá bán dâm thường được giới thiệu ở mức 2,5 triệu đồng/lần “đi nhanh” và 3,8 triệu đồng qua đêm. Để đối phó cơ quan chức năng, các tiếp viên được chỉ đạo không đón xe trước cửa nhà hàng, không đi chung xe với khách, ưu tiên chọn chung cư thay vì khách sạn làm địa điểm bán dâm.
Cáo trạng xác định, Hwang Chang Nam là người tổ chức, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động môi giới mại dâm. Jung Jong Pil, Trần Tấn Trung, Phan Văn Tài, Trần Lý Minh Quân giữ vai trò tham gia trực tiếp vào hoạt động môi giới mại dâm. Nguyễn Hồng Nhung và Cao Phương là những người trực tiếp môi giới các cặp mua bán dâm bị phát hiện. Riêng đối tượng Moon Sang Ho sau khi phạm tội đã bỏ trốn, hiện bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và tách vụ án để xử lý sau khi bắt được.