Em dâu đâm chết anh chồng vì… đất

Thứ Tư, 23/09/2020 14:36  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 23/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Phan Thị Hoài Phương (SN 1976, trú phường Ninh Phú, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 8 năm tù về tội giết người; Võ Ngọc Hải (SN 1998), Lê Phi Dũng (SN 1990), Lê Phi Hùng (SN 1998, cùng trú phường Ninh Phú, TX Ninh Hòa) mỗi bị cáo 6 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 27/8/2019, do mâu thuẫn việc tranh chấp đất giữa Lê Xuân Khanh với em ruột là Lê Xuân Thành nên Khanh cầm 1 con dao dài khoảng 30cm đến nhà Thành.

Khi đến nơi, Khanh gặp Phương (vợ Thành), Khanh chửi Phương, Phương gọi điện thoại cho con trai là Lê Xuân Công về. Lúc này, Công đang ngồi nhậu cùng bạn tên Phạm Văn Hùng, Công rủ Hùng về nhà Công.

Khi Công về đến nhà thì xảy ra cãi nhau với Khanh và bị Khanh dùng tay đánh vào mặt, Công rút dây thắt lưng đánh nhau với Khanh thì Khanh rút dao ra đe dọa, Công cùng với mẹ giằng co con dao trên tay Khanh, Công lấy được con dao của Khanh. Sau đó Khanh đi về nhà.

Bị cáo Phương, Hải, Dũng và Hùng tại tòa.

Cùng lúc này, Hùng, Dũng (là con ruột của Khanh), Nguyễn Thị Yến (là vợ Hùng), Hải (là cháu của Khanh) biết tin Khanh đang ở nhà Phương nên điều khiển xe đi đến nhà Phương.

Trên đường đi thì cả nhóm gặp Khanh, rồi cùng quay lại nhà Phương. Khi đến nơi, Hải xông vào đánh Công thì được Phạm Văn Hùng can ngăn; Hải, Phi Hùng, Dũng đuổi đánh Văn Hùng, Văn Hùng bỏ chạy ra ruộng lúa trước nhà.

Sau đó, Hải quay vào nhà dùng tay đánh nhau với Công, còn Khanh đi vào đến hiên nhà thì bị Phương cầm dao đâm 1 nhát vào bụng. Khanh ngã xuống và được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang