Gây ra 8 vụ trộm tiền tỷ, “siêu trộm” khóc nức nở tại tòa

Thứ Tư, 26/08/2020 21:41  | Trà My

|

(CATP) Ngày 26/8, 2 “siêu trộm” Đinh Vương Khanh (SN 1983) và Trịnh Xuân Khoa (SN 1976, đều ở quận Ba Đình, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt lần lượt 17 và 16 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Vốn đều có tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Đinh Vương KhanhTrịnh Xuân Khoa chở nhau trên xe máy đi lòng vòng vào các ngõ ngách vắng vẻ, tìm các gia đình sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 21h ngày 17/12019, hai bị cáo chở nhau đến nhà bà Nguyễn Thị Phương L. (ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để trộm cắp. Cả hai dùng vam phá cổng, đột nhập vào trong nhà, dùng kìm cộng lực, xà cầy và máy cắt cắt, bẻ khung sắt cửa sổ chui vào trong nhà lục lọi tìm tài sản. Hai tên trộm “khoắng” được 300 Euro, 1 máy tính xách tay, 3 nhẫn vàng đính kim cương và 1 kiềng vàng đính đá Ruby, tổng trị giá hơn 607 triệu đồng.

Đến chiều ngày 13/4/2019, hai tên trộm lại điều khiển 2 xe máy đi lòng vòng tìm nhà để trộm. Thấy nhà anh Phạm Thanh H. (ở phường Cống Vị) khóa cửa bên ngoài, Khanh và Khoa dùng vam phá khóa cửa đột nhập bên trong. Hai tên trộm lục lọi, lấy cắp 2.000 USD, 400.000 Yên Nhật, 5 dây chuyền vàng và ngọc trai, 10 bộ khuyên tai vàng ngọc trai, 7 nhẫn vàng, 3 vòng tay vàng và 3 mặt dây chuyền vàng. Tổng giá trị tài sản trộm được là hơn 462 triệu đồng.

2 siêu trộm tại tòa

Ngoài ra, Khanh-Khoa còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản khác với tổng tài sản xác định là hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng cộng, từ tháng 1 đến tháng 5/2019, các bị cáo gây ra 8 vụ cắt phá khóa cửa, đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị lớn. Riêng Khanh còn một mình gây ra 2 vụ trộm cắp khác, giá trị tài sản gần 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, trả lời thẩm vấn của chủ tọa, Khoa bật khóc nức nở. Còn người cha ốm yếu của Khoa thì chống gậy đến phiên tòa xét xử con trai, khó nhọc cho hay: “Tôi không dạy con trộm cắp. Nó không nghe lời tôi dạy thì để xã hội dạy. Chỉ mong HĐXX xem xét giúp tôi nguyện vọng, để trước khi chết tôi được có cơ hội nhìn thấy con”.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khanh và Khoa mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang