Thanh niên 29 tuổi giả học sinh, vào trường học trộm 20 ĐTDĐ

Thứ Tư, 07/04/2021 08:01

|

(CAO) Mới ra tù 1 năm về tội “Trộm cắp tài sản”, Châu Hồng Phúc (29 tuổi, trú Q.11, TP.HCM) đến Đà Lạt, tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, giả làm học sinh trà trộn vào 2 trường THPT trên địa bàn TP.Đà Lạt, trộm trót lọt 20 chiếc ĐTDĐ và tiền mặt của cả hàng chục học sinh.

Khoảng 21h ngày 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt đã dẫn giải Châu Hồng Phúc, nghi phạm vụ trộm hàng loạt điện thoại, tài sản học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường 2) và Trường THCS-THPT Trần Phú (phường 10), TP.Đà Lạt đi thực nghiệm hiện trường vụ “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Châu Hồng Phúc

Thông tin từ Công an TP.Đà Lạt, được biết, khoảng 7h ngày 29/3, để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản, Phúc mặc đồng phục học sinh để bảo vệ nhà trường không để ý và trèo hàng rào vào khuôn viên Trường THPT Bùi Thị Xuân. Nhân lúc nhà trường tổ chức hoạt động chào cờ đầu tuần cho học sinh, Phúc đột nhập vào hai phòng học khối lớp 10 lục lọi cặp sách, lấy chót lọt 13 ĐTDĐ, khoảng 10 triệu tiền mặt.

Với thủ đoạn tương tự, lợi dụng vào tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần, sáng 5/4, Phúc đã đột nhập vào Trường THPT Trần Phú lục lọi cặp sách của học sinh, trộm được 7 điện thoại và khoảng 2 triệu đồng tiền mặt và thoát ra từ hàng rào bên hông của nhà trường.

Can phạm Châu Hoàng Phúc thực nghiệm hiện trường hành vi trộm cắp tài sản tại trường học

Ngay sau khi nhận tin trình báo mất trộm từ Trường THPT Bùi Thị Xuân, Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra, làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ, tới sáng 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Công an TPHCM đã bắt được Châu Hồng Phúc khi đối tượng đang trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm được tại một tiệm điện thoại.

Can phạm có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” tại chính Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường 2, TP.Đà Lạt) với mức phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Hiện Công an TP. Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối tượng trên để hoàn tất hồ sơ, đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang