Giám đốc một doanh nghiệp bị chém dã man

Thứ Tư, 18/07/2018 16:37  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tổng Giám đốc và Giám đốc một doanh nghiệp tại Thừa Thiên - Huế đi hỏi vì sao nữ nhân viên của mình vô cớ bị đánh thì bị đối tượng côn đồ dùng dao đâm chém tới tấp. Giám đốc bị thương rất nặng.

Ngày 18-7, lãnh đạo Công ty cổ phần VKSTAR (phường Vỹ Dạ, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) trình báo đến cơ quan công an về việc một giám đốc của đơn vị bị đối tượng lạ chém trọng thương phải nhập viện.

Bà Nguyễn Thị L.V. - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VKSTAR (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh đồ uống, lưu trú, thể thao giải trí) đã có văn bản đề nghị lực lượng công an, cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc. 

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó. Lúc 22 giờ ngày 17-7, chị Trần Thị Hoàng Nhi (25 tuổi) là nhân viên của Công ty cổ phần VKSTAR đến quán bánh gạo Tokbokki ở vỉa hè đường Bà Triệu (phường Phú Hội, TP.Huế) để ăn bánh gạo. Tuy nhiên quán đã nghỉ phục vụ. Chị Nhi ra vỉa hè quán lấy xe để ra về thì một đối tượng xăm trổ đầy mình xuất hiện yêu cầu chị Nhi trả tiền giữ xe. Cho rằng mình chỉ vào quán để ăn và không hề gửi xe trước vỉa hè quán nên chị Nhi không trả tiền. Nam thanh niên hùng hổ đấm vào mặt nạn nhân.

Anh Phan Vĩnh Quý - Giám đốc Phòng Nghệ thuật của Công ty cổ phần VKSTAR đi ngang qua thấy chị Nhi ôm mặt khóc nên hỏi rõ chuyện. Anh Quý cùng bà V. đến gặp người thanh niên trên để hỏi rõ sự việc thì người này bỏ đi.

Vài phút sau, đối tượng quay lại, tay lăm lăm con dao dài khoảng 40cm và xông đến đâm chém bà V. và anh Quý. Anh Quý vừa tìm cách chống đỡ vừa giải cứu cho Tổng Giám đốc thì bị đối tượng chém nhiều nhát vào người.

Nạn nhân bị thương điều trị tại bệnh viện

Được một số người dân giải cứu, vụ việc mới được dừng lại, đối tượng thanh niên bỏ đi. Anh Quý được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, đứt gân, cơ chân tay, dây thần kinh…

Hiện đội ngũ y bác sĩ đang tích cực cứu chữa cho anh Quý. Vụ việc đang được Công an TP.Huế vào cuộc xác minh, điều tra.

Anh Quý là người có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, được người dân địa phương tin tưởng. Ngày 1-6-2018, anh Quý được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với lực lượng công an bắt giữ tên trộm cộm cán có 6 tiền án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang