Hai người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền chiếm đoạt

Thứ Ba, 03/05/2016 06:31

|

(CAO) Chiều nay (2-5), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hai đối tượng người nước ngoài gồm Kolin Karasimirov Kolev (SN 1987) và Dimitar Tsankov Hristov (SN 1991, cả hai cùng quốc tịch Bungari) để điều tra xử lý về hành vi “sử dụng thẻ ATM giả chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó vào sáng này 1-5, Kolin Karasimirov Kolev chở Dimitar Tsankov Hristov trên chiếc xe máy BKS 59S- 43813 đến trụ ATM trước khách sạn Hạ Vy tại địa chỉ số 16-18 Đỗ Quang Đẩu (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1) để rút tiền. Tuy nhiên, hai vị khách này loay hoay bấm mã số nhiều lần nhưng vẫn không thể rút được tiền.

Thấy hành vi của hai vị khách có nhiều điểm bất minh nên các trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an (C50) phối hợp cùng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Q.1 ập đến kiểm tra phát hiện các đối tượng sử dụng thẻ ATM giả nên bắt giữ đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhập cảnh bằng đường hàng không đến TP.HCM từ ngày 30-4 nhằm mục đích sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền. Trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 3 vụ rút tiền tại các trụ ATM bằng thẻ giả.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang