Hai thanh niên bóp 'cậu nhỏ' du khách để móc túi

Thứ Tư, 22/11/2017 08:18  | Kim Phát

|

(CAO) Hai thanh niên người Việt đã bóp “cậu nhỏ” của du khách để chiếm đoạt tài sản và lên xe bỏ chạy.

Ngày 21-11, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nhuyễn Hữu Chánh (23 tuổi) mức án 12 tháng tù và Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi, cùng ngụ Q.8) 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Chánh là thanh niên chuyển giới từ nam sang nữ, rủ Tú cùng nhau rảo quanh các tuyến đường ở TP.HCM để tìm các nam du khách, tiếp cận chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo tại toà

Khi thấy một nam du khách (chưa rõ quốc tịch) đang đi bộ trên đường Pasteur (Q.3), cả hai dừng xe tiếp cận. Chánh nói chuyện, rủ nam du khách đi khách sạn để mua dâm.

Khi nam du khách đang say sưa nói chuyện thì Chánh đưa tay vào quần đụng “cậu nhỏ” du khách rồi lấy điện thoại iPhone 6 Plus. Nam du khách không biết bị mất điện thoại nên bỏ đi.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy hai du khách người Mỹ đang đi bộ trên đường nên Tú dừng xe, để Chánh nói chuyện.

Một tay Chánh bóp “cậu nhỏ” du khách, tay còn lại lấy điện thoại rồi cả hai bỏ chạy. Nam du khách đuổi theo, kéo đuôi xe, bắt giữ cả hai giao công an xử lý.

Vì một nam du khách không rõ lai lịch nên tòa tuyên tịch thu điện thoại sung quỹ nhà nước. Vụ còn lại, bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu nào về dân sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang