TP.HCM:

Hàng chục con bạc nháo nhào tháo chạy khỏi quán cà phê

Thứ Ba, 29/09/2015 08:34  | Thiên Long

|

(CAO) Khi các trinh sát ập vào một quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm (phường 6, quận Gò Vấp), hàng chục con bạc đang tham gia cá độ các trận đấu bóng tại giải Ngoại hạng Anh nháo nhào tháo chạy nhưng không thoát.

Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp cho biết đang tạm giữ Từ Công Tùng (SN 1981, quê Quảng Trị) và Trần Anh Đức (SN 1992, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Từ Công Tùng.
Các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an

Cùng bị bắt với hai đối tượng này còn có Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1986, trú Bình Thuận), Báo Phú Sang (SN 1994, ngụ Ninh Thuận), Phạm Thế Quyền (SN 1978, trú Ninh Bình), Nguyễn Đại Lộc (SN 1989, quê Đắk Lắk), Phan Thế Hảo (SN 1976, ngụ P7, Q. Gò Vấp) và Trương Thanh Nhật (1973, ngụ P2, Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “đánh bạc”.

Trước đó vào tối 26-9-2015, các trinh sát công an Q.Gò Vấp bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê Bi tại 472 Dương Quảng Hàm (P.6, Q.Gò Vấp). Tại đây, phát hiện có hơn hai mươi thanh niên đang tham gia cá độ bóng đá các trận đấu thuộc giải ngoại hạng Anh.

Tang vật phục vụ việc đánh bạc bị cơ quan công an thu giữ

Thấy có công an, các con bạc nháo nhào bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát chốt chặn các ngả khống chế. Cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm: hai màn hình ti vi Samsung 42 inch, 1 cuốn tập ghi tỉ lệ cá cược, 1 máy tính xách tay và 11,5 triệu đồng. Sau quá trình sàng lọc, cơ quan công an quyết định tạm giữ 8 người có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận đứng ra tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2015. Trước đó, Tùng nhờ một đối tượng tên Đại (chưa rõ lai lịch) tạo một tài khoản cá độ bóng đá trên trang 88.com với 2000 điểm. Một điểm tương ứng với 40 ngàn đồng. Khi con bạc tham gia, Tùng tính một điểm là 50 ngàn đồng. Nếu con bạc thua, ngoài phần trăm tiền hoa hồng, hắn còn được hưởng một điểm thông qua nhà cái, tương đương 10 ngàn đồng. Để phụ giúp cho việc tổ chức cá độ, Tùng thuê Trần Anh Đức trực tiếp đứng ra ghi kèo cho các con bạc và trả công từ 500 đến 1 triệu đồng/tuần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang