Hàng loạt tiệm vàng dính bẫy

Thứ Sáu, 19/06/2015 11:32  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Công an quận 12 (TPHCM) đang thụ lý điều tra vụ án dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Bùi Minh Thìn (SN 1976), Phạm Trọng Quyền (SN 1985, cùng ngụ Q.Bình Tân) và Đào Văn Anh Tuấn (SN 1987, ngụ Đồng Nai) thực hiện.

Lúc 11 giờ ngày 16-6, trong lúc tuần tra tuyến Quốc lộ 1A, đến địa phận KP4, P.An Phú Đông, Tổ hình sự Đặc nhiệm do đại úy Phan Ngọc Hoàng - Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH CAQ12 phụ trách, phát hiện bốn thanh niên điều khiển 3 xe máy đang trao đổi dây chuyền nữ trang bằng kim loại màu vàng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Từ trái sang: Thìn, Tuấn, Quyền

Các đối tượng khai, do có mối quan hệ từ trước nên ngày 17-6, Thìn điều khiển xe máy BS: 60B7-208.57 đến Đồng Nai rủ Quyền cùng về TPHCM gặp Tuấn tại ngã ba Vườn Lài - Quốc lộ 1A, để giao một số nữ trang bằng kim loại màu vàng (vàng giả). Mục đích là đem đến những tiệm vàng mà Tuấn từng đến cầm vàng thật trước đó, để thực hiện hành vi đánh tráo.

Đến điểm hẹn, Thìn gặp Tuấn và Quốc (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe Exciter màu đen (không rõ biển số). Quốc đưa Thìn một bao thuốc lá bên trong có số nữ trang nói trên. Khi Thìn lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho Tuấn, thì CAQ12 bất ngờ ập đến bắt giữ.

Tang vật phạm tội

Tiếp tục đấu tranh, chúng khai thêm: Thìn quen Quốc cách đây một tuần, tại quán cà phê Cali (ở gần nhà Thìn). Biết Quốc có một số nữ trang làm bằng vàng giả và muốn tìm người tiêu thụ, nên Thìn hẹn gặp để đưa số vàng giả cho Tuấn mang đến các tiệm Kim thành IV (P.Trung Mỹ Tây), Kim Phát Ánh (P.Hiệp Thành), Kim Phát Thiện và Kim Nguyên Thành (X.Đông Thạnh, Hóc Môn), nơi trước đó Tuấn mang vàng thật đến cầm rồi lấy hóa đơn mang về.

Sau đó, Tuấn quay trở lại xin chuộc vàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của các tiệm, chúng sẽ dùng số vàng giả có kiểu dáng giống y hệt mang theo để đánh tráo, thay thế vàng thật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những ai bị nhóm trên lừa đảo hãy liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ12, ĐT: 083.8917474 (gặp đại úy Hoàng) để cung cấp thông tin tố giác tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang