Thanh niên 3 làng hỗn chiến, 2 người thương vong

Thứ Tư, 24/10/2018 15:58

|

(CAO) Chỉ vì xích mích nhỏ qua điện thoại, hàng chục thanh niên 3 làng đã tụ tập và có trận hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả, 1 thanh niên bị đâm tử vong, 1 thanh niên khác cũng bị trọng thương.

Đến trưa 24-10, liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, Gia Lai), khiến 2 thanh niên thương vong, đã có 26 đối tượng bị tạm giữ cùng như bị triệu tập do liên quan đến vụ án.

Nhóm đối tượng bị triệu tập cùng tang vật

Trước đó, vào tối 22-10, gia đình anh Đinh Top (SN 1988, thôn Klá, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) tổ chức lễ ăn hỏi. Tham dự đám hỏi có nhóm của Nay Thích (thôn Ksom, xã Pờ Tó), Đinh A Liếu (SN 2001), Đinh A Nguc (SN 2000 tuổi), Đinh Nir (SN 1998 tuổi) cùng ngụ tại thôn Đrơn, xã Pờ Tó.

Sau đó, Đinh Jôn (SN 1999) cùng 17 thanh niên làng Klá (xã Pờ Tó) cũng tới tham dự đám hỏi. Trước đó, giữa Nay Thích và Đinh Jôn đã có mâu thuẫn qua điện thoại nên khi gặp nhau cả 2 nhóm xảy ra đánh nhau. Do bị yếu thế, nhóm của Nay Thích phải bỏ chạy.

Đến 23 giờ cùng ngày, nhóm của Nay Thích có nhờ hơn chục thanh niên trong thôn Ksom (xã Pờ Tó) đưa về nhà. Trong lúc cả nhóm đi về qua đoạn đường Trường Sơn Đông, thì bị nhóm thanh niên thôn Klá mai phục hai bên đường phóng dao, ném đá.

Hậu quả, khiến Đinh A Liếu và Đinh A Nguc bị trúng dao vào người, phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên đến chiều ngày 23-10, A Liếu do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Hiện Công an huyện Ia Pa đang tạm giữ 2 con dao tự chế là tang vật của vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang