Kẻ ngáo dùng kiếm khống chế trẻ em và phụ nữ mang thai

Thứ Tư, 27/05/2020 09:59  | Nguyên Ngọc

|

(CAO) Ngày 26/5, Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Tuấn (SN 1978, ở thôn Tuấn Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) về tội bắt người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 11-5, do mâu thuẫn cá nhân, Tuấn mang theo dao và kiếm đến nhà anh Nguyễn Văn Chung ở cùng thôn, dùng vũ lực khống chế vợ con anh là chị Phạm Thị Thu Hằng và cháu Nguyễn Quỳnh Oanh (SN 2018).

Lúc đó, chị Hằng đang gấp quần áo trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc thất thanh ngoài hiên, chạy ra thì phát hiện Tuấn đang 1 tay cầm dao kiếm, 1 tay khống chế cháu Oanh. Chị Hằng có hỏi nguyên do tại sao nhưng Tuấn không nói, dùng kiếm quất thẳng vào lưng chị (lúc này, chị đang mang thai tuần thứ 34).

Phan Văn Tuấn

Quá sợ hãi, chị Hằng bỏ chạy ra ngõ để cầu cứu thì bị Tuấn đuổi theo, cầm kiếm khống chế chị Hằng và bé Oanh, đưa về nhà Tuấn cách đó gần 1 cây số. Sau khi về đến nhà, Tuấn bắt chị Hằng bế con ngồi xuống góc nhà và liên tục chửi bới vì cho rằng anh Chung đã đánh đập mẹ mình khiến bà phải đi viện.

Đúng lúc đó thì bố và em trai Tuấn trở về nhà. Mặc dù cả hai đã thuyết phục, ra sức can ngăn nhưng Tuấn không dừng lại. Chỉ đến khi lực lượng công an xuất hiện, hắn mới bỏ chạy lên tầng 2 chốt cửa, cố thủ trong phòng.

Tại đây, Tuấn dùng dao tự đâm vào đùi mình gây thương tích khiến lực lượng CAH Kiến Thụy và Công an xã Hữu Bằng phải phá cửa, đưa Tuấn đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy. Làm việc với Cơ quan công an, Tuấn khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá.

Hiện vụ việc được Công an huyện Kiến Thụy điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang