Công an TT-Huế phá đường dây đưa ma túy từ Sài Gòn ra Hà Nội

Thứ Năm, 03/10/2019 17:20  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xuất sắc triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn từ TP.HCM về Hà Nội tiêu thụ, bắt trùm ma túy bị nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 3-10, Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, thay mặt Ban Giám đốc Công tỉnh tổ chức khen thưởng cho Ban chuyên án, các lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ ma túy trái phép từ TP.HCM về Hà Nội.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế khen thưởng Ban chuyên án

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 20-9, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nòng cốt là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy triệt phá thành công chuyên án 919M, bắt Nguyễn Văn Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1991), cùng ngụ TP.Hải Phòng cùng tang vật 15 gói nilon chứa 30.000 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng vận chuyển ma túy bằng tàu SE4 từ TP.HCM để đưa ra TP.Hà Nội tiêu thụ và khi đến ga Huế thì bị bắt giữ.

Nguyễn Văn Tiến là đối tượng nhiễm HIV/AIDS, rất ngoan cố, manh động. Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Đại tá Đặng Ngọc Sơn biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án và đề nghị, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch phối hợp, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Tang vật trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang