Đột kích trường gà ở quận Phú Nhuận

Thứ Ba, 18/08/2020 13:42

|

(CATP) Trong lúc gần 20 đối tượng đang túm tụm xem trận đấu giữa 2 con gà đá thì công an ập vào bắt giữ. Tại hiện trường, ngoài 2 con gà, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Phú Nhuận thu giữ hơn 50 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 4 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đá gà.

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận cho biết, vừa đề nghị Viện KSND quận phê duyệt quyết định khởi tố vụ án và các quyết định khởi tố 6 bị can, gồm: Nguyễn Phong Phú (SN 1969), Phạm Thanh Bình (SN 1975), Tô Phúc Nguyên (SN 1970), Mã Thành Danh (SN 1991), Huỳnh Phi Long (SN 1981), Hoàng Quốc Việt (SN 1978, cùng ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Như Báo Công an TPHCM thông tin, sau thời gian theo dõi, lúc 13 giờ 15 ngày 16-8-2020, Đội CSHS Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Công an phường 2 đột kích vào phần đất trống tại hẻm trước nhà số 464/28 Trường Sa (P2, Q.Phú Nhuận).

Thấy lực lượng công an xuất hiện bất ngờ, gần 20 con bạc đang chăm chú vào cặp gà đá nhau, liền đứng bật dậy, toan bỏ chạy thoát thân. Nhưng tất cả đã bị công an bao vây, tóm gọn. Ngoài 2 con gà đá, tang vật thu giữ tại hiện trường gồm khoảng 50 triệu đồng, 20 ĐTDĐ và 4 xe máy.

Bình và Phú

Tại cơ quan điều tra, Phú và Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của 2 đối tượng này, từ ham mê đá gà, cả hai làm quen với nhiều đối tượng khác cùng sở thích. Phú và Bình rủ nhau đứng ra tổ chức trường gà cho các con bạc tham gia để hưởng lợi. Cả hai chuẩn bị 2 con gà, 1 cân đồng hồ, 2 cuộn băng keo, 4 cựa gà kim loại và 1 túi đệm để phục vụ con bạc. Mỗi trận đấu, cả hai thu 10%/lần cá độ (bên nào thắng phải chi).

Thời điểm bị bắt giữ, nhóm Danh, Nguyên, Long đang đấu với nhóm Việt, số tiền thắng độ là 6 triệu đồng (mỗi bên bỏ ra 3 triệu đồng). Kiểm tra túi các con bạc, lực lượng chức năng thu giữ được số tiền từ 2,5 - 9 triệu đồng/người.

Được biết, các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà hầu hết là người tại địa phương. Việc thường xuyên tụ tập để chơi đá gà ăn thua bằng tiền gây bức xúc cho người dân tại khu vực. Lợi dụng nhà mình có quán cà phê "cóc" trên đường Trường Sa, bên hông là con hẻm trống, Phú cùng các chiến hữu lập trường gà gần 2 tháng nay, hoạt động chủ yếu vào 2 ngày cuối tuần.

Phú biến quán cà phê của mình thành nơi tụ tập để các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, bởi quán khá đông nên sẽ tránh được "tai mắt" của lực lượng chức năng. Thế nhưng những việc làm của Phú cùng các con bạc không qua mắt được các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận. Trong trường gà này, có 19 đối tượng được đưa về trụ sở công an để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang