Đột kích trường gà giữa mùa Covid-19 ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Bảy, 15/08/2020 16:05

|

(CAO) Bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 39 đối tượng vẫn tụ tập tổ chức đá gà ăn tiền, bị công an ập vào bắt gọn.

Ngày 15-8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang lấy lời khai, sàng lọc 39 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một trường gà vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Các con bạc bị công an bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 14-8, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân bất ngờ đột kích vào một trường gà được tổ chức tại bãi đất trống ở khu phố 1 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), bắt quả tang hai nhóm đá gà ăn tiền.

Thấy công an xuất hiện, các đối tượng đá gà nháo nhào bỏ chạy nhưng đều bị các trinh sát khống chế. Cơ quan công an đưa 39 đối tượng về trụ sở để làm việc cùng nhiều tang vật có liên quan gồm khoảng 50 điện thoại, 29 xe máy, hai con gà, một chiếc cân... và số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Hai con gà đá

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trường gà trên do Bùi Văn Hiếu (35 tuổi, quê Vĩnh Long) đứng ra tổ chức. Mỗi trận gà các con bạc tham gia đá xổ khoảng 10 triệu đồng, Hiếu sẽ lấy 5% tiền xâu.

Để giúp mình vận hành sới bạc đá gà này, Hiếu thuê Lê Văn Giàu Em (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lê Minh Bằng (30 tuổi, quê Vĩnh Long) làm biện gà và thu tiền xâu của các con bạc. Công an xác định sới gà hoạt động chừng ba tháng nay và không thường xuyên.

Ba đối tượng có vai trò tổ chức trường gà bị công an bắt giữ

Đáng chú ý, do khu vực trường gà này được tổ chức ngay trong bãi đất trống lọt thỏm giữa khu dân cư nên chúng cái cắm đội ngũ cảnh giới phía ngoài rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, các "vệ tinh" sẽ báo động cho con bạc tẩu tán hết tang vật gây rất nhiều khó khăn cho công tác phá án.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục lập hồ sơ, điều tra xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang