Khởi tố, bắt giam kẻ hành hung cán bộ Cục CSGT

Thứ Tư, 04/01/2017 08:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một cán bộ của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt thuộc Bộ Công an đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A tại Quảng Bình thì bị 3 đối tượng xông đến hành hung dã man.

Clip lan truyền trên mạng việc cảnh sát đánh chết người ở Bình Định là sai sự thật

Chiều 3-1, đại tá Đặng Văn Hoành – Trưởng Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Hồ Minh Tuân (SN 1980, ngụ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan công an, vào tối 26-12-2016, thiếu úy Đặng Quang Thắng – cán bộ của Cục CSGT đường bộ, đường sắt lái xe ôtô BKS: 37A-04168 đến km638 trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận đèo Lý Hòa, thôn xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) phối hợp với tổ công tác của Phòng CSGT đường, bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Đối tượng Hồ Minh Tuân

Khoảng 0 giờ 30 ngày 27-12-2016, Hồ Minh Tuân điều khiển xe ôtô bán tải hiệu Mazda BKS: 73C-03141 chở theo Mai Hữu Ngọc (SN 1973, ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Văn Thứ (ngụ xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) chạy đến dừng xe sát nơi đồng chí Thắng làm nhiệm vụ.

Hồ Minh Tuân chỉ thẳng vào đồng chí Thắng (đang làm nhiệm vụ đo tốc độ), hỏi với thái độ thách thức: “Mày làm gì ở đây?”. Anh Thắng giải thích mình là CSGT đang làm nhiệm vụ đo tốc độ phương tiện giao thông. Ngay lúc đó, Tuân cùng Ngọc và Thứ xuống xe, chửi mắng anh Thắng và dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh.

Chiếc xe bán tải mà Hồ Minh Tuân dùng để điều khiển và đâm vào xe lực lượng chức năng

Anh Thắng điện thoại cho tổ công tác gần đó để nhờ can thiệp, giải cứu nên các đối tượng bỏ chạy. Khi các lực lượng tăng cường đến hiện trường, đuổi theo xe của Tuân. Tuy nhiên các đối tượng khóa chặt cửa xe, bên trong không có người.

Khi tổ công tác quay lại vị trí cũ để làm nhiệm vụ thì Tuân lái xe trở lại tiếp tục gây gổ với đồng chí Thắng. Tổ công tác tiếp tục nhận được tin báo, quay trở lại và yêu cầu Tuân xuống khỏi xe để làm việc nhưng Tuân không chấp hành và lái ôtô lao thẳng về phía trước, đâm trúng cánh cửa bên tay lái gây hư hỏng xe của tổ công tác. Sau đó Tuân lái xe bỏ trốn. Thiếu úy Đặng Quang Thắng bị thương ở vùng mặt, vùng đầu, được tổ công tác đưa đến đến Bệnh viện đa khoa TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu và điều trị. Sức khỏe đồng chí Thắng đã hồi phục dần.

Sau thời gian xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã xác định được nhóm đối tượng gây án nói trên, trong đó Tuân là đối tượng cầm đầu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang