Tiền Giang:

Sợ bị hành hung, cha giăng điện làm chết con trai 4 tuổi

Thứ Ba, 03/01/2017 11:16  | Hữu Vinh

|

(CAO) Sau khi mâu thuẫn với nhóm thanh niên, Hải sợ bị nhóm này xông vào nhà hành hung nên dùng dây điện cắm vào ổ điện gắn vào hàng rào kẽm gai. Đến sáng người thân Hải phát hiện con trai của anh bị điện giật tử vong.

Ngay 3-1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đã tạm giữ Nguyễn Minh Hải (SN 1993, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 30-12, Hải và một số thanh niên gần nhà có xảy ra mâu thuẫn nên sợ những người này kéo đến nhà hành hung. Vì vậy Hải đã kéo dây điện một đầu cắm vào ổ điện sinh hoạt một đầu cắm vào hàng rào kẽm gai ở phía sau nhà rồi đi ngủ.

Đến sáng ngày 31-12, em dâu của Hải thức dậy và đi ra phía sau nhà thì phát hiện con của Hải là cháu Nguyễn Minh Long (SN 2013) nằm bất động bên cạnh dây điện nên nhanh chóng cúp cầu dao điện đồng thời hô hoán cầu cứu nhưng cháu Long đã tử vong từ trước.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Long bị điện giật tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hình minh hoạ 

Bình luận (0)

Lên đầu trang