Hải Phòng:

‘Boong ke’ ma tuý của 11 tên giang hồ ‘máu mặt’

Chủ Nhật, 01/01/2017 15:44  | Sơn Hải

|

(CAO) Ngày 1-1-2017, đại tá Nguyễn Văn Bé - Trưởng Công an quận Lê Chân cho biết, Công an quận vừa triệt phá một điểm mua bán ma túy nguy hiểm, ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng.

Thời gian gần đây, tại ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh có dấu hiệu mua bán trái phép ma túy. Tuy nhiên, đối tượng xảo quyệt, đã xây dựng điểm bán ma túy như một “boong ke”, cửa đóng kín gần như 24/24 giờ trong ngày, chỉ có lỗ nhỏ để nhận tiền, giao hàng.

Đột kích hai tụ điểm ma túy phức tạp, thu giữ nhiều vũ khí ‘nóng’
 

Từ ngoài đường vào điểm bán có 7 vòng cảnh giới, hầu hết bọn này đều khoác trên mình nhiều tiền án, như: cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối TTCC, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy,…

Trong đó có tên tổng cộng 20 năm tù chưa được xóa án tích, chúng rất nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Chính vì vậy công tác điều tra, triệt phá của lực lượng công an gặp không ít khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức.

Điểm đại lý ma túy này là liên hoàn các căn nhà số 47B, 55, 59 và 72/295, do chủ đại lý Trịnh Thị Hồng, tức “Tới” (đối tượng có 1 tiền án chưa được xóa án tích), SN 1990, ĐKTT số 5C33 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thuê để tổ chức mua bán trái phép heroin.

Nhà thường xuyên đóng kín cửa, nhưng khách quen đến được cảnh giới cứ trao tiền qua lỗ cửa là lập tức nhận được hàng. Trợ thủ đắc lực của Hồng là Trịnh Thị Bích Ngọc (em gái Hồng), SN 1992, ĐKTT cùng với Hồng. Ngọc làm nhiệm vụ quản lý; chi, thu tiền, giao hàng;… cho người bán và tuyển dụng cảnh giới.

Các đối tượng chủ chốt trong vụ án

Hồng thuê 2 người chuyên bán ma túy 2 ca, suốt 24 giờ trong ngày là Nguyễn Thanh Phượng, SN 1988, trú tại số 4C40 Trại Chuối, quận Hồng Bàng và Trần Đắc Đảng (hiện đang bỏ trốn), SN 1991, ĐKTT số 101/44 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Hồng và Ngọc thuê 7 đối tượng 200.000đ/người/ca làm cảnh giới gồm: Vũ Văn Hà, tức Hà “què” (đối tượng có 5 tiền án 17 năm 3 tháng tù chưa xóa án tích), SN 1965, ĐKTT số 59/295 Nguyễn Đức Cảnh; Phạm Bá Thiện (đối tượng có 2 tiền án 7 năm tù chưa xóa án tích), SN 1983, ĐKTT số 55/295 Nguyễn Đức Cảnh; Lê Thị Bích Nguyệt, tức “Cốc Cây” (đối tượng có 3 tiền án 20 năm tù, chưa xóa án tích), SN 1979, ĐKTT 85/30 Trần Nguyên Hãn; Vũ Thị Thanh (đối tượng có 2 tiền án 20 năm tù chưa xóa án tích), SN 1957, ĐKTT tổ 4, phường Nghĩa Xá; Đào Đức Trường (đối tượng có 1 tiền án 12 năm tù chưa xóa án tích), SN 1984, ĐKTT số 5/21 Đặng Kim Nở; Trần Văn Hùng (đối tượng có 4 tiền án 6 năm 6 tháng tù chưa xóa án tích), SN 1981 ĐKTT số 32/89/34 Chợ Hàng và Phạm Ngọc Hải (đang bỏ trốn), SN 1964, ĐKTT số 51/30 Trần Nguyên Hãn, cùng thuộc quận Lê Chân, Hải Phòng.

Qua nhiều ngày trinh sát và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ và Cảnh sát Biển, đã nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng.

Trong thời khắc hiếm hoi “boong ke” cửa mở giao ca, trinh sát đã bất ngờ đồng loạt khống chế các điểm mua bán trái phép ma túy với đầy đủ tang chứng. Tiến hành khám xét tại chỗ và nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng trăm túi ni long đựng heroin, 9 ĐTDĐ, tiền hàng và một số dụng cụ phục vụ mua bán ma túy như: iPad, cân điện tử, dao, kéo,… Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 11 đối tượng nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang